Cựu thủ tướng Thụy Điển làm thủ tướng Ukraine?

27/01/2016 17:00 GMT+7

Cựu thủ tướng Thụy Điển Carl Bildt có thể trở thành người đứng đầu Chính phủ Ukraine thay cho ông Arseniy Yatsenyuk, báo Glavkom của Ukraine dẫn nguồn tin từ dinh tổng thống cho hay.

Cựu thủ tướng Thụy Điển Carl Bildt có thể trở thành người đứng đầu Chính phủ Ukraine thay cho ông Arseniy Yatsenyuk, báo Glavkom của Ukraine dẫn nguồn tin từ dinh tổng thống cho hay.

Cựu thủ tướng Thụy Điển Carl Bildt tại thủ đô Washington ngày 8.7.2014 - Ảnh: AFPCựu thủ tướng Thụy Điển Carl Bildt tại thủ đô Washington ngày 8.7.2014 - Ảnh: AFP

Việc Ukraine mời ông Bildt làm thủ tướng, theo tờ báo, là để Kiev có thể dễ xoay trở hơn trong đàm phán với các chủ nợ quốc tế, đồng thời cũng cho phép Tổng thống Petro Poroshenko dễ bề kiểm soát các hoạt động của chính phủ. Ngoài ra, một lựa chọn nhân sự như vậy sẽ giúp chính quyền chuyển một phần trách nhiệm về cải cách ở Ukraine cho phương Tây, trong khi cựu thủ tướng Thụy Điển không thể cạnh tranh chính trị với Poroshenko.

Tuy nhiên, việc mời ông Bildt làm thủ tướng có thể gây phản ứng tiêu cực trong xã hội. Ngoài ra, ông cũng khó có thể thích ứng với thực tế chính trị của Ukraina, theo Glavkom.

Trong số những người có khả năng sẽ kế nhiệm đương kim thủ tướng Yatsenyuk có thể kể đến Bộ trưởng Tài chính Natalia Yaresko, thống đốc Odessa Mikhail Saakashvili, chủ nhiệm văn phòng tổng thống Boris Lozhkina, chủ tịch quốc hội Volodymyr Groisman và chủ tịch Hội đồng An ninh - quốc phòng Alexander Turchinov.

Chính phủ hiện tại của Ukraine sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 11.12. Thủ tướng Yatsenyuk cảnh báo rằng đảng Mặt trận Nhân dân của ông sẽ rời khỏi liên minh chính trị tại Ukraine nếu Quốc hội buộc ông từ chức.

Ông Yatsenyuk bị cáo buộc là đã không thể giải quyết các vấn đề kinh tế của đất nước.

Tổng thống Ukraine rất tích cực mời gọi người nước ngoài tham gia vào cải cách và các công việc của chính quyền. Hồi đầu tháng 9.2015, ông Poroshenko mời cựu thủ tướng Úc Tony Abbott tham gia cuộc cải cách do Kiev thực hiện và trước đó, vào cuối tháng 5, ông đã ký quyết định bổ nhiệm cựu tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili làm thống đốc vùng Odessa.

Kể từ tháng 5.2015, cựu thủ tướng Thụy Điển Carl Bildt đã được ông Poroshenko mời tham gia Hội cố vấn quốc tế về cải cách. Trong hội đồng này còn có mặt thượng nghị sĩ Mỹ John McCain và thành viên Hạ viện Elmar Brok.

Carl Bildt là Thủ tướng Thụy Điển trong giai đoạn 1991-1994. Từ 2006-2014, ông là bộ trưởng Ngoại giao. Ông Bildt đã nhiều lần chỉ trích Nga một cách gay gắt và là một trong những người đầu tiên trong số các chính trị gia châu Âu công nhận chính quyền mới của Ukraine sau cuộc đảo chính vào tháng 2.2014.

Tuy nhiên, ngày hôm qua 26.1, ông Carl Bildt đã bác bỏ thông tin rằng ông sẽ làm thủ tướng Ukraine trong trường hợp ông Arseniy Yatsenyuk từ chức. Ông nói: “Hiện nay Ukraine có một thủ tướng rất tốt. Không có lý do gì để thay thế ông ấy”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.