Cựu tổng thống Ai Cập bị buộc tội giết người

23/03/2011 15:00 GMT+7

(TNO) Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak bị một ủy ban điều tra của Ai Cập buộc tội cố ý giết người vì ra lệnh trấn áp người biểu tình trong cuộc nổi dậy lật đổ ông vào tháng 2.2011, một tờ báo nhà nước Ai Cập hôm 23.3 cho biết.

Theo Reuters, hơn 360 người đã thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương trong cuộc nổi dậy ở Ai Cập, khi đạn cao su, đạn thật, vòi rồng và hơi cay được bắn về phía những người biểu tình.

Sau khi ông Mubarak bị lật đổ, Ủy ban tìm hiểu sự thật đã được chính quyền chuyển tiếp thành lập nhằm điều tra việc sử dụng bạo lực để trấn áp người biểu tình, theo tờ báo nhà nước Al Ahram. Ủy ban này đã chuyển cáo buộc của họ đến Văn phòng Công tố, trong đó cho rằng ông Mubarak phải chịu trách nhiệm hình sự cho cái chết của những người biểu tình với tư cách người đứng đầu chính phủ.

Cùng bị buộc tội với ông Mubarak là cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib al-Adli, người hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc lãng phí công quỹ và rửa tiền. Ông al-Adli bị tố cáo đã ra lệnh cho cảnh sát nổ súng vào những người biểu tình.

Trước đó, Ai Cập đã bắt giữ và điều tra nhiều sĩ quan cảnh sát cấp cao vì ra lệnh giết người biểu tình trong cuộc nổi dậy chống ông Mubarak.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.