Cựu tổng thống Hàn Quốc muốn trả lại chó quý là quà tặng của ông Kim Jong-un

07/11/2022 16:07 GMT+7

Trên tài khoản Facebook, cựu Tổng thống Moon Jae-in hôm 7.11 thông báo về ý định gửi trả lại chó quý là quà tặng từ Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên với lý do không nhận được sự ủng hộ từ người kế nhiệm.

Ông Moon Jae-in và đàn chó xuất phát từ cặp chó do Chủ tịch Kim Jong-un tặng

chụp từ yonhap

Ngày 30.9.2018, Phủ tổng thống Hàn Quốc cho hay lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã tặng Tổng thống Hàn Quốc lúc đó là ông Moon Jae-in cặp chó Pungsan vào dịp tổ chức thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng từ ngày 18-20.9, theo Yonhap. Đây cũng là cuộc thượng đỉnh liên Triều thứ ba trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Moon.

Cặp chó, lần lượt đặt tên Gomi và Songkang. Năm 2021, chó Gomi sinh 7 chó con. Ông Moon và vợ nuôi một chú chó con trong khi số còn lại gửi các gia đình khác nuôi, theo tờ The Korea Times.

Trước khi rời khỏi văn phòng tổng thống, ông Moon nói chuyện với ông Yoon Suk Yeol, lúc đó còn là tổng thống đắc cử, về đàn chó này. Trên giấy tờ, chó Gomi và Songkang là tài sản quốc gia, cụ thể trực thuộc Cơ quan quản lý Văn khố Tổng thống (cơ quan liên kết với Bộ Nội Vụ).

Tranh cãi về phí nuôi dưỡng?

Ông Yoon đề nghị người tiền nhiệm hãy giữ nuôi đàn chó, và ông Moon đồng ý. Vào ngày 9.5, Cơ quan quản lý Văn khố Tổng thống ký thỏa thuận giao 3 con chó cho cựu tổng thống nuôi. Và sau khi kết thúc nhiệm kỳ, ông Moon mang theo đàn chó quay về nhà riêng ở Yangsan, cách Seoul khoảng 420 km về hướng đông nam.

Theo giới chức Seoul, phía ông Moon gần đây đề nghị Cơ quan quản lý Văn khố Tổng thống thảo luận về việc nuôi dưỡng đàn chó.

Chi phí nuôi dưỡng ba con chó hiện khoảng 2,5 triệu won (hơn 44 triệu đồng) mỗi tháng.

Cơ quan quản lý Văn khố Tổng thống và Bộ Nội vụ tìm cách bổ sung quy định cho khoản chi hỗ trợ nuôi dưỡng số chó. Tuy nhiên, nỗ lực này đã thất bại vì vấp phải phản đối từ văn phòng tổng thống đương nhiệm, theo văn phòng cựu tổng thống Moon thông tin trên Facebook hôm 7.11.

Theo thông tin mới nhất, ông Moon muốn trả lại số chó trên cho chính quyền Tổng thống Yoon.

Tuy nhiên, văn phòng Tổng thống Yoon bác bỏ chuyện phản đối và cho hay các bộ ngành liên quan vẫn tiếp tục việc thảo luận trong việc cấp dưỡng số chó này.

Ông Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un trao đổi gì qua các lá thư?

Giống chó quý của Triều Tiên

Trước đó, Triều Tiên tặng Hàn Quốc 1 cặp chó Pungsan tên Uri và Duri vào dịp tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ nhất vào năm 2000. Cả hai được đưa vào sở thú và đã chết do tuổi già vào năm 2013.

Giống chó Pungsan có nguồn gốc từ vùng đồi núi ở Triều Tiên, chuyên dùng để săn cọp và các loài thú hoang khác. Cá thể trưởng thành nặng khoảng 20-30 kg. Chúng nổi tiếng về sự nhanh nhạy, khôn khéo, vô cùng hung dữ với con mồi nhưng lại rất thân thiện, trung thành với chủ.

Chó Pungsan có lớp lông dày màu trắng hoặc vàng nhạt, với ngực rộng, cổ to và chân rất khỏe. Pungsan và giống chó Jindo ở đảo cùng tên của Hàn Quốc được xem là 2 giống chó quý nhất trên bán đảo Triều Tiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.