Cựu tuyển thủ Pháp qua đời sau 39 năm hôn mê

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/09/2021 20:10 GMT+7

Cựu tuyển Pháp Jean-Pierre Adams đã qua đời ở tuổi 73 vào ngày 6.9 sau 39 năm trong tình trạng hôn mê.

Adams rơi vào trạng thái hôn mê khi 34 tuổi sau một lỗi gây mê trong khi nằm viện để phẫu thuật đầu gối định kỳ. Adams được thông báo đã qua đời sáng 6.9 (giờ địa phương) tại Bệnh viện Đại học Nimes (Pháp).
Adams đã có 22 lần ra sân cho tuyển Pháp từ năm 1972 đến năm 1976. Trung vệ này đã chơi phần lớn thời gian ở CLB Nice, nơi có 126 lần ra sân và ghi được 15 bàn thắng. Ông cũng đã từng khoác áo các CLB Nimes, PSG , Mulhouse và Chalon.

Người vợ đã chờ Jean-Pierre Adams tỉnh dậy suốt 39 năm

CHỤP MÀN HÌNH

Adams sinh năm 1948 ở Dakar (Senegal) nhưng chuyển đến Pháp năm 10 tuổi. Ban đầu ông thi đấu ở vị trí tiền đạo, nhưng sau khi gia nhập Nimes, Admas tỏ ra chơi tốt hơn ở hàng thủ.
Adams và vợ Bernadette có với nhau 2 con trai, Laurent và Frederic. Chia sẻ với CNN về thời gian chồng tiến hành phẫu thuật đầu gối, bà Bernadette cho biết: “Nữ bác sĩ gây mê lúc ấy đang chăm sóc 8 bệnh nhân, hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác. Jean-Pierre Adams bị giám sát bởi một thực tập sinh, người sau đó đã thừa nhận trước tòa rằng: 'Tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao phó".

Jean-Pierre Adams (hàng đứng, trái) từng có 22 lần chơi cho tuyển Pháp

CHỤP MÀN HÌNH

Ca mổ không bao giờ được tiến hành vì Adams bị ngừng tim. Bernadette cho biết thêm: “Tôi thấy anh ấy nằm trên giường, ống ở khắp mọi nơi. Tôi đã không rời viện trong 5 ngày. Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ thức dậy và tôi cần phải ở đó…".
Adams khi đó vừa chuyển sang làm HLV ở CLB Dijon và ông quyết định kiểm tra đầu gối tại bệnh viện Lyon (Pháp). Sau cuộc chiến kéo dài 7 năm tại tòa án, các bác sĩ tại bệnh viện Lyon đã bị kết tội vô ý gây thương tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.