Czech đóng cửa hai lò phản ứng hạt nhân bị rò rỉ

06/11/2014 18:43 GMT+7

(TNO) Nhà máy điện hạt nhân Dukovany ở miền nam Cộng hòa Czech vừa cho ngừng hoạt động hai lò phản ứng sau khi đường ống dẫn nước ở hệ thống làm mát bị rò rỉ, RI đưa tin.

 

Nhà máy hạt nhân Dukovany của Cộng hòa Czech - Ảnh:Reuters



Thời gian sửa chữa dự kiến hơn 3 ngày và được tuân thủ theo những quy định nghiêm ngặt. Công ty điện lực của Czech (CEZ) cho biết việc ngưng hoạt động các lò phản ứng là cần thiết cho việc sửa chữa.

Việc rò rỉ của hệ thống dẫn nước đã được phát hiện vào ngày 3.11. Hệ thống này thường được sử dụng để làm mát các kỹ thuật quan trọng và bảo đảm an toàn cho các thiết bị của nhà máy.

"Nhà máy không thể hoạt động trong một thời gian dài nếu thiếu một hệ thống hoàn toàn chặt chẽ. Tuy nhiên, sự cố này không ảnh hưởng đến sự an toàn của nhà máy" - Dana Drabova, người đứng đầu Ủy ban An toàn hạt nhân quốc gia Czech cho biết.

"Lò phản ứng số 3 và số 4 đã được tắt trong khi đó hai lò số 1 và số 2 vẫn đang làm việc hết công suất. Sự thiếu hụt năng lượng do đóng cửa lò phản ứng sẽ không ảnh hưởng gì đến người tiêu dùng vì thị trường năng lượng có thể đáp ứng được điều đó" - người phát ngôn của Công ty CEZ trấn an.

Đây là sự cố nghiêm trọng nhất trong 30 năm hoạt động gần đây của Dukovany. Đây là nơi cung cấp 1/5 lượng điện tiêu thụ của Cộng hòa Czech. Nhà máy này được xây dựng  từ năm 1985 đến 1987 bởi Tiệp Khắc và Liên Xô.

Bảo Vinh

>> Chống 'tiểu đường' kiểu Czech
>> Quân đội NATO không được chào đón ở Slovakia và Czech
>> CH Czech công nhận cộng đồng gốc Việt
>> Thủ tướng CH Czech chính thức tuyên bố từ chức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.