Đà Lạt: Kích điện bắt cá, 3 người trong gia đình tử vong

15/11/2021 16:52 GMT+7

Trên địa bàn khu vực Hố Hồng giáp ranh giữa P.5 và P.7 (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) vừa xảy ra vụ kích điện bắt cá bị điện giật làm 3 người cùng một gia đình tử vong.

Chiều 15.11, UBND P.7 (TP.Đà Lạt) xác nhận có 3 người dân cùng một gia đình ở đường Tô Vĩnh Diện (tổ Cao Thắng, P.7), khi đang kích điện bắt cá bị điện giật tử vong tại khu vực Hố Hồng.

Suối Cam Ly ở khu vực Hố Hồng nơi xảy ra vụ điện giật khi kích cá làm 3 người tử vong

lâm viên

Người dân ở khu vực Hố Hồng cho biết vụ việc xảy ra khoảng 13 giờ 30 ngày 15.11 tại suối Cam Ly. Thời điểm đó, ông Huỳnh Văn Phúc (46 tuổi) và con trai tên Huỳnh Trần Minh Trí (18 tuổi) cùng ông Huỳnh Thái Tân (38 tuổi, em ông Phúc) dùng điện kích cá dưới suối, không may bị điện giật tử vong.

Theo tin ban đầu, gia đình ông Phúc có vườn canh tác rau cạnh con suối. Buổi trưa giờ nghỉ, hai cha con ông Phúc cùng ông Tân tranh thủ kích điện để bắt cá dưới lòng suối Cam Ly thì xảy ra tai nạn.

Cơ quan chức năng TP.Đà Lạt đến hiện trường sau khi xảy ra vụ điện giật làm 3 người tử vong

lâm viên

Chiều cùng ngày, các cơ quan chức năng của TP.Đà Lạt đến khám nghiệm tử thi (tại nhà) và khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Vụ việc kích điện bắt cá khiến 3 người trong một gia đình tử vong đang được các cơ quan chức năng TP.Đà Lạt điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.