Đà Nẵng: Bắt 2 người nghiện, trộm cắp xe máy để mua ma túy

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
08/07/2022 17:37 GMT+7

Cả Dương và Hiệp đều nghiện ngập, rủ nhau đi trộm cắp xe máy để bán lấy tiền mua ma túy cùng sử dụng.

Chiều 8.7, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) khởi tố, tạm giam Nguyễn Văn Dương (42 tuổi, ngụ tổ Hòa Bình, P.Hải Châu, TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa) và Trần Đình Hiệp (47 tuổi, ngụ tổ 24 P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) về tội trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, trong tháng 5 và 6.2022, cả hai người này đã gây ra 12 vụ trộm cắp xe máy ở các quận Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng). Trong đó, Công an Q.Thanh Khê đã làm rõ 7 vụ với giá trị tài sản khoảng 75 triệu đồng, đồng thời tiếp tục xác minh 5 vụ còn lại.

Dương (bên phải) và Hiệp

NGUYỄN TÚ

Thủ đoạn của cả hai là chọn những khu dân cư mới, những dãy nhà trọ sơ hở, giả vờ vào hỏi thuê phòng hoặc tìm người quen; nếu không bị phát hiện thì dùng đoản để phá khóa, trộm cắp xe máy.

Cả hai dùng chính chiếc xe trộm cắp được để tiếp tục đi trộm với mục đích nếu bị phát hiện sẽ vứt xe tẩu thoát, tránh bị phát hiện lai lịch.

Đối với các xe trộm cắp, cả hai bán rẻ với giá chỉ 2 - 3 triệu đồng/chiếc và dùng tiền mua ma túy cùng sử dụng. Hiện Công an Q.Thanh Khê thu hồi được 2 xe máy trộm cắp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.