Đà Nẵng: Bị tổ 911 kiểm tra, vội nói ma túy đá là bột đá trát tường

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
30/04/2022 16:45 GMT+7

Đêm 29.4, bị lực lượng 911 Công an TP. Đà Nẵng phát hiện giấu ma túy đá trong người, Vĩnh nói 'đó là bột đá để trát tường'.

Chiều 30.4, lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng bàn giao Hồ Hoàn Vĩnh (30 tuổi, ngụ xã Bình Dương, H.Thăng Bình, Quảng Nam, tạm trú đường Nhơn Hòa 10, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cho Công an Q.Liên Chiểu xử lý hành vi tàng trữ trái phép ma túy.

Trước đó, khuya 29.4, tổ công tác số 1 lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Nguyễn Huy Tưởng (P.Hòa Minh) thì phát hiện Vĩnh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Cán bộ chiến sĩ đã dừng phương tiện, qua kiểm tra hành chính phát hiện một gói tinh thể màu trắng giấu trong ví.

Vĩnh bị bắt quả tang tàng trữ gói ma túy đá

HOÀNG BÌNH

Lúc này, Vĩnh vội nói "đó là gói bột đá để trát tường". Tuy nhiên tổ công tác xác định đây là ma túy dạng hàng đá.

Tiếp tục đấu tranh, Vĩnh vẫn quanh co không thừa nhận nên lực lượng đã đưa về trụ sở Công an P.Hòa Minh để làm việc.

Qua đó, Vĩnh đã khai nhận mua số ma túy đá này tháng trước và sử dụng dần dần. Hiện Công an Q.Liên Chiểu đang tạm giữ Vĩnh để xử lý hành vi tàng trữ trái phép ma túy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.