Đà Nẵng: Cảnh báo tội phạm tái xuất, lợi dụng nới lỏng giãn cách

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/10/2021 09:34 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng yêu cầu công an các địa phương và các đơn vị nghiệp vụ tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm lợi dụng nới lỏng giãn cách để hoạt động.

Ngày 11.10, Công an Q.Sơn Trà TP.Đà Nẵng cho hay đang truy xét 2 vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn sau thời gian thành phố nới lỏng giãn cách.

Trước đó, sáng 10.10, chị L.T.T (ngụ đường An Hải 12, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) phát hiện bị trộm tài sản trị giá gần 60 triệu đồng trong cốp xe, gồm 2 điện thoại di động, 1 lắc vàng, 1 nhẫn vàng.

Theo chị T, tối 9.10, trước khi đi ngủ, chị đã dắt xe máy vào nhà nhưng vẫn bỏ số tài sản này trong cốp xe máy rồi đi ngủ sớm. Sáng dậy, chị phát hiện yên xe máy bị rạch một đường dài, còn điện thoại, tiền, vàng đã mất sạch.

Cùng thời gian, chị Đ.T.L (25 tuổi, cùng ngụ P.An Hải Bắc) cũng trình báo về việc bị mất 12 chỉ vàng, trị giá hơn 50 triệu đồng. Số vàng này chị cất ở tủ quần áo trong phòng ngủ.

Mới đây, ngày 7.10, Công an Q.Sơn Trà đã bắt được Nguyễn Niên (41 tuổi, ngụ P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà), nghi phạm dùng dao đe dọa xông vào nhà và cướp tài sản bà T.T.Y (57 tuổi, ngụ K847 Ngô Quyền, P.An Hải Đông) khi thấy bà Y. đang ở nhà một mình.

Nguyễn Niên bị bắt cùng con dao hung khí đi cướp

NGUYỄN TÚ

Theo báo cáo sơ kết công tác của Công an TP.Đà Nẵng, trong 9 tháng năm 2021, do dịch Covid-19 nên tình hình tội phạm giảm mạnh, tội phạm về trật tự xã hội giảm 15,1% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó cướp tài sản giảm 43%, trộm cắp tài sản giảm 18%…

Tỷ lệ khám phá án đạt 87,6%, 100% án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra làm rõ.

Theo thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, từ tháng 10 thành phố bước vào giai đoạn mới, thích ứng với Covid-19, do đó các lực lượng phải có kế hoạch, chiến lược với các phương án, giải pháp quyết liệt để đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm.

Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, dự báo sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, tội phạm trộm cắp, cố ý gây thương tích manh động có biểu hiện hoạt động mạnh trở lại. Chỉ trong vài ngày qua, đã có 4 vụ trộm cắp tại Q.Sơn Trà, 2 vụ tàng trữ trái phép ma túy tại Q. Liên Chiểu; 4 vụ đánh nhau, hỗn chiến giữa các nhóm thanh thiếu niên ở nhiều địa phương…

Do đó, Công an TP.Đà Nẵng chỉ đạo các địa phương cũng như các đơn vị nghiệp vụ tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, có kế hoạch đấu tranh, phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời tội phạm lợi dụng nới lỏng giãn cách để gia tăng hoạt động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.