Đà Nẵng: Chặt đứt đường dây cá độ bóng đá 20 triệu USD trước World Cup 2022

16/11/2022 10:51 GMT+7

Các tài liệu bị thu giữ thể hiện chỉ trong 1 tháng rưỡi, đường dây cá độ bóng đá vừa bị chặt đứt trước World Cup 2022 , lên đến gần 20 triệu USD (gần 500 tỉ đồng).

Ngày 16.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự 7 nghi phạm trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng gần 20 triệu USD (tương đương gần 500 tỉ đồng).

Đinh Văn Công Thanh bị tạm giữ

VĂN TIẾN

5 nghi phạm bị tạm giữ về hành vi tổ chức đánh bạc gồm: Đinh Văn Công Thanh (39 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê) với vai trò chủ mưu cầm đầu, Đinh Văn Công Long (35 tuổi, ngụ P.Bình Thuận) giúp sức đắc lực, Nguyễn Trước (48 tuổi, ngụ P.Thanh Bình, cùng Q.Hải Châu) là đại lý mạng lưới cấp dưới, Ngô Đình Đức (56 tuổi, ngụ P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê) với vai trò giúp sức cho Nguyễn Trước và Nguyễn Duy Trung (37 tuổi, ngụ P.Tân An, TP.Hội An, Quảng Nam) là đại lý mạng cấp dưới.

Hai nghi phạm Trương Công Huynh (36 tuổi, ngụ P.Thạch Thang, Q.Hải Châu), Đoàn Sơn (59 tuổi, ngụ P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) bị tạm giữ về hành vi đánh bạc.

Công an TP.Đà Nẵng trích xuất dữ liệu trên các thiết bị thu giữ được từ vụ án

VĂN TIẾN

Công an TP.Đà Nẵng cũng tạm giữ 250 triệu đồng, 1 ô tô, 2 xe máy, 1 máy đếm tiền, khoảng 7.500 trang sổ sách, tài liệu thể hiện đã thu hút 105.298 lượt chơi, số tiền thắng thua cá độ gần 20 triệu USD, gần 500 triệu đồng chỉ trong 1 tháng rưỡi (từ ngày 1.10 - 15.11.2022).

Ngoài ra, số tiền cá độ trong suốt thời gian hoạt động của đường dây là hàng ngàn tỉ đồng.

Trước đó, từ tháng 9.2022, lực lượng trinh sát hình sự phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô cực lớn. Tham gia đường dây có nhiều đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự, lộng hành hoạt động rộng khắp các quận, huyện TP.Đà Nẵng.

Công an TP.Đà Nẵng xác định cầm đầu là Đinh Văn Công Thanh. Ngày 1.11, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng xác lập chuyên án 243T giao Phòng Cảnh sát hình sự làm chủ công.

Chiều 15.11, Công an TP.Đà Nẵng quyết định phá án, huy động hơn 40 cán bộ chiến sĩ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổng tấn công, bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 7 nghi phạm nêu trên.

Theo khai nhận của các nghi phạm, từ tháng 6.2021 đến nay, Đinh Văn Công Thanh liên hệ Hải (chưa xác định lai lịch) để lấy tài khoản cá độ bóng đá.

Tài khoản tổng của Thanh có giá trị hạn mức 3 triệu USD, chia lại thành 31 tài khoản Master, 99 tài khoản Agent, 340 tài khoản member (thành viên) để phân cho các mạng cấp dưới cá độ, giá trị quy đổi 1 đơn vị USD cá độ từ 20.000 - 30.000 đồng.

Đường dây phân công, phân cấp, tổ chức chặt chẽ, sử dụng các phương tiện công nghệ cao để tổ chức cá độ bóng đá. Hiện nay chuyên án đang được mở rộng truy bắt những người liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.