Đà Nẵng: chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm nếu trẻ mầm non bị bạo hành

Huy Đạt
Huy Đạt
13/10/2022 10:33 GMT+7

Sau vụ việc cô giáo bị tố bạo hành, bỏ đói trẻ em, UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non và sẽ truy trách nhiệm từ chủ cơ sở đến chủ tịch UBND quận, huyện nếu có trẻ bị bạo hành.

Ngày 13.10, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết vừa có công văn yêu cầu tăng cường quản lý các cơ sở giáo dụcmầm non (GDMN) nhằm tránh được hiện tượng bạo hành và tạo môi trường chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ được an toàn, thân thiện.

Nếu cơ sở GDMN nào để xảy ra hiện tượng bạo hành trẻ thì hiệu trưởng, chủ đầu tư, chủ cơ sở phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND quận, huyện; đồng thời, chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND thành phố, theo công văn của UBND TP.Đà Nẵng.

UBND TP.Đà Nẵng cũng giao Sở GD-ĐT phối hợp với UBND quận, huyện và các tổ chức, ban, ngành liên quan, tổ chức thanh tra, kiểm tra (thường xuyên, đột xuất) hoạt động của các cơ sở GDMN.

Phụ huynh tố giáo viên Phan Thùy Giang (được cho là giáo viên và người đồng sáng lập ELM School) nhiều lần bạo hành, bỏ đói trẻ em

Còn phòng GD-ĐT cũng được yêu cầu tăng cường chỉ đạo các cơ sở GDMN đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ, không để xảy ra hiện tượng bạo hành trẻ, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện theo phương châm "chơi bằng học, học mà chơi"... Đặc biệt, xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức xâm phạm đến thân thể, tính mạng của trẻ.

Công an làm việc với cô Phan Thùy Trang (áp trắng) bị phụ huynh tố bạo hành trẻ em tại Trường ELM School (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng)

Ngoài ra, Sở GD-ĐT sẽ tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức mới trong chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tình yêu thương trẻ trong đội ngũ giáo viên và chủ cơ sở.

Động thái trên diễn ra sau khi UBND P.Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ) hôm 4.10 quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với Trường mầm non ELM và cơ quan công an vào cuộc xác minh, điều tra đối với những người bị phụ huynh bị tố cáo bạo hành, bỏ đói trẻ em tại trường này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.