Đà Nẵng: Chủ tiệm sửa xe cam kết báo CSGT nếu ‘quái xế’ đến độ xe

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/11/2022 13:07 GMT+7

Ngày 11.11, Phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng cho hay 2 trạm CSGT Hòa Hải và Hòa Hiệp đã thí điểm tuyên truyền, cho chủ tiệm sửa xe ký cam kết phối hợp ngăn ngừa độ xe máy.

Trước đó, từ ngày 8.11, 2 trạm CSGT Hòa Hải và Hòa Hiệp ra quân tuyên truyền ở các cơ sở kinh doanh phụ tùng, tiệm sửa xe máy trên địa bàn tuyến quản lý về việc không thực hiện độ chế xe máy.

Nội dung tuyên truyền nhằm hướng đến các chủ cơ sở, chủ tiệm không bán linh kiện, độ chế xe máy cho các thanh thiếu niên phục vụ cho mục đích đua xe trái phép, gây rối trên đường phố.

Lực lượng Trạm Hòa Hiệp cho các chủ cơ sở ký cam kết

NGUYỄN TÚ

Các tiệm sửa xe cam kết không độ chế xe máy

NGUYỄN TÚ

Theo thiếu tá Đặng Ngọc Tài, Phó trưởng Trạm CSGT Hòa Hiệp, các chủ tiệm cũng đã ký cam kết không thực hiện đôn "zên", xoáy nòng, tháo thắng tay, thắng chân, thay đổi kết cấu xe nhằm tăng tốc độ, nâng công suất máy cho các thanh thiếu niên chủ xe.

Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hải hướng dẫn, tuyên truyền đến các chủ cơ sở

nguyễn tú

Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hải cho các chủ cơ sở cam kết không độ chế xe máy

nguyễn tú

Trong những ngày qua, 2 trạm CSGT này đã cho hơn 20 chủ cơ sở ký cam kết. Đặc biệt, các chủ cơ sở cũng cam kết nếu có thông tin, phát hiện thanh thiếu niên tụ tập, có dấu hiệu đua xe hoặc gây rối, sử dụng phương tiện độ chế sẽ cung cấp cho lực lượng CSGT.

“Tất cả các chủ cơ sở sửa xe đều hợp tác tốt, tinh thần thái độ đóng góp rất đáng ghi nhận, các đơn vị cũng chia sẻ sau khi ký cam kết, nhiều thanh thiếu niên đến đề nghị độ chế xe máy nhưng họ không nhận phương tiện để thực hiện, đồng thời trao đổi với các em về các hành vi độ chế bị cấm”, trung tá Phan Quang Pháp, Trạm trưởng Trạm CSGT Hòa Hải, chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.