Đà Nẵng có thêm 10 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh

13/08/2020 11:57 GMT+7

Sáng 13.8, tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, 10 bệnh nhân được xác nhận khỏi bệnh sau khi điều trị Covid-19 , nâng số bệnh nhân Covid -19 khỏi bệnh ở Đà Nẵng lên con số 15.

Có mặt tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng) để chứng kiến giây phút các bệnh nhân (BN) Covid-19 được công bố khỏi bệnh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết: “Hôm nay là một ngày thật vui. Chúng tôi đến để chúc mừng 10 bệnh nhân khỏi bệnh, quá xúc động”. 

Xót xa em bé 8 tháng tuổi mắc Covid-19 ra viện không thể gặp mẹ

Các BN Covid-19 được khỏi bệnh đợt này là BN 466, BN 469, BN 495, BN 555, BN 581, BN 682, BN 638, BN 685, BN 665 và BN 730. Các BN này đều có kết quả xét nghiệm 3 - 5 lần âm tính với SARS-CoV-2, sau thời gian điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế.
Theo đó, BN 466 là L.V.T, 54 tuổi, trú Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, có 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính.
BN 469 là T.T.H, 52 tuổi, trú xã Đại Hiệp, H.Đại Lộc, Quảng Nam, có 5 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính.
BN 495 là T.T.L.T, 30 tuổi, trú P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, có 4 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính.
BN 555 là V.V.N, 33 tuổi, trú P.Thuận Phước, Q.Hải Châu,  có 5 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính.
BN 581 là N.K.N, 24 tuổi, trú xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang, có 4 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính.
BN 682 là V.T.Đ, 66 tuổi, trú P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, có 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính.
BN 638 là H.C.T, 23 tuổi,trú xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang, có 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính.
BN 685, là M.A.T, 1 tuổi, trú P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, có 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính.
BN 665 là T.T.C.T, 22 tuổi, trú P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, có 4 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính.
BN 730 là Đ.T.C, 59 tuổi, trú Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, có 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính.

Bản tin Covid-19 ngày 12.8: Lo ngại vì bệnh nhân 867 ở Hà Nội không rõ lây từ đâu

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng cho biết trong số các BN khỏi bệnh hôm nay có những bệnh nhân có bệnh nền. Bên cạnh việc điều trị Covid-19, các y bác sĩ cũng phối hợp với các chuyên khoa khác để điều trị hiệu quả. Triệu chứng của họ cũng nhẹ hơn những bệnh nhân khác đang được điều trị.
Sau khi nhận kết quả xác nhận khỏi bệnh, các BN được xe của Trung tâm cấp cứu 115 và xe của các mạnh thường quân đưa về tận nhà, đảm bảo quy trình phòng chống dịch, sau đó sẽ tiếp tục được địa phương theo dõi cách ly 14 ngày.
Tính từ cuối tháng 7 đến nay, tại Đà Nẵng đã có 15 BN được xác định khỏi bệnh. Hiện có 265 BN Covid-19 đang được tích cực điều trị tại các BV.

Bác sĩ và người dân Đà Nẵng nửa đêm hát mừng bệnh viện gỡ phong tỏa Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.