Đà Nẵng: Được giao đất trồng dược liệu, lại phá rừng Nam Hải Vân

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
25/10/2022 10:06 GMT+7

Được giao đất rừng để sản xuất, trồng cây nhưng HTX Y dược Hải Vân đã ngang nhiên phá rừng Nam Hải Vân, san ủi tạo mặt bằng, mở đường trái phép.

Ngày 25.10, UBND Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với HTX Y dược Hải Vân (đường Nguyễn Văn Cừ, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) về hành vi phá rừng trái pháp luật và hủy hoại đất tại rừng Nam Hải Vân.

Trước đó, từ tháng 8, HTX Y dược Hải Vân phá rừng, san ủi đất rừng tại khu vực rừng Nam Hải Vân. Đây là khu vực HTX Y dược Hải Vân được nhận giao khoán đất rừng sản xuất, với mục đích hợp tác trồng cây dược liệu.

Khu vực HTX Y dược Hải Vân tự ý đưa người, phương tiện vào rừng Nam Hải Vân chặt cây, mở đường, san gạt đất rừng trái phép

NGUYỄN TÚ

Tuy nhiên, qua kiểm tra cơ quan chức năng xác định HTX Y dược Hải Vân xâm hại đất rừng với diện tích gần 3.000 m2 ở tiểu khu 16, P. Hòa Hiệp Bắc.

Do đó UBND Q.Liên Chiểu xử phạt vi phạm hành chính HTX Y dược Hải Vân tổng số tiền 50 triệu đồng, trong đó 10 triệu đồng cho hành vi phá rừng trái pháp luật và 40 triệu cho hành vi hủy hoại đất.

Ngoài phạt tiền, UBND Q.Liên Chiểu còn buộc HTX Y dược Hải Vân khắc phục hành vi phá rừng bằng cách khôi phục rừng lại tình trạng ban đầu; buộc trồng lại rừng cho đến khi thành rừng trên diện tích gần 3.000 m2, thời gian thực hiện biện pháp khắc phục là 3 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.