Đà Nẵng ngập sâu, nhiều người tất tả chạy lũ trong đêm

Huy Đạt
Huy Đạt
14/10/2022 23:03 GMT+7

Mưa lớn liên tục gây ngập nghiêm trọng tại một số khu vực trung tâm TP. Đà Nẵng . Người dân thẫn thờ nhìn xe cộ và đồ đạc ngập sâu trong biển nước hoặc cuống cuồng chạy lũ…

Tối 14.10, mưa lớn kéo dài nhiều giờ liên tục khiến nhiều nơi ở TP.Đà Nẵng ngập sâu. Theo ghi nhận của chúng tôi, tại địa bàn Q.Cẩm Lệ, Q.Ngũ Hành Sơn, Q.Liên Chiểu, Q.Hải Châu, nhiều khu dân cư ngập sâu khiến hệ thống thoát nước bị tê liệt.

Mưa lớn làm nhiều tuyến đường trung tâm TP.Đà Nẵng ngập sâu

NGỌC HÂN

Dân Đà Nẵng suốt đêm lên mạng kêu cứu vì mưa khủng khiếp, nước ngập nhà

Tại hầm chui nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý (Q.Hải Châu), nước ngập sâu hơn nửa mét, các phương tiện không thể di chuyển. Tuy nhiên, do không có rào chắn cảnh báo nên nhiều xe máy vẫn đi vào hầm rồi bị mắc kẹt trong biển nước.

Tại nhiều tuyến phố, nhiều ô tô chết máy nằm giữa đường. Có người tự tìm cách sơ tán hoặc cầu cứu trên mạng xã hội.

Đường Tiểu La (Q.Hải Châu) ngập sâu, xe bán tải chết máy giữa đường

NGỌC HÂN

Anh Nguyễn Văn Bình (trú Q.Ngũ Hành Sơn) cho biết chưa bao giờ tuyến đường Lê Văn Hiến lại ngập hơn 50 cm, nước tràn vào nhà khiến người dân phải tất tả dọn đồ đạc chạy lũ.

“Bạn bè tôi ở khắp nơi như Q.Hải Châu, Q.Liên Chiểu hay Q.Cẩm Lệ đều bị nước ngập vào nhà, hàng xóm giúp đỡ nhau thu dọn đồ đạc chạy lũ”, anh Bình nói.

Hầm chui nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý ngập nước gần 1 m

NGỌC HÂN

Ông Nguyễn Văn Thành (trú đường Trưng Nữ Vương, Q.Hải Châu) cho biết đây là trận mưa lớn hơn dự báo, khiến gia đình không kịp xoay xở.

"Biết trước mưa lớn, gia đình đã đưa ô tô đi gửi ở nơi cao ráo. Tuy nhiên, nước ngập tràn vào khiến hầu hết vật dụng trong nhà đều hư hỏng", ông Thành nói.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng trên đường Quang Trung nước ngập hơn 20 cm. Ảnh chụp lúc 20 giờ ngày 14.10

ngọc hân

Đặc biệt, mưa lớn kéo dài gây ngập đường Quang Trung (Q.Hải Châu) khiến nước ngập sâu vào khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đà Nẵng. Nước ngập ảnh hưởng rất nhiều đến việc điều trị, cấp cứu cho các bệnh nhân.

Người dân kê cao đồ đạc, chuyển xe máy chạy lũ

NGỌC HÂN

Xe máy bị nước nhấn chìm

ngọc hân

Cảnh sát giao thông "giải cứu" người đi đường ở đường Nguyễn Văn Linh

NGỌC HÂN

Các tuyến đường ở Q.Hải Châu chìm trong biển nước, nhiều ô tô bị chết máy nằm giữa đường

ngọc hân

Một xe máy người dân để trên đường bị chìm trong nước lũ

NGỌC HÂN

Hiện PV Thanh Niên đang theo dõi lũ lụt tại TP.Đà Nẵng sẽ tiếp tục thông tin.

Người Đà Nẵng khốn khổ giữa đêm mưa dữ dội, cả thành phố là biển nước

Tạm ngừng cấp điện hàng loạt khu vực ngập lụt

Tại các nơi ngập trũng, đến 20 giờ tối nay 14.10, điện thắp sáng đã được cắt để đảm bảo an toàn.

Tối nay, Công ty Điện lực Đà Nẵng thông báo do ảnh hưởng của bão số 5 gây mưa lớn, trong ngày 14.10 một số khu vực trên địa bàn TP.Đà Nẵng ngập sâu, đơn vị đã sa thải 1.920 TBA (tương ứng 152.000 khách hàng mất điện) nhằm đảm bảo an toàn điện cho người dân.

Tính đến 21 giờ 30 tối nay 14.10, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã tạm ngừng cấp điện tại các khu vực: phần lớn Q.Sơn Trà, dọc ven biển đường Trường Sa; một phần Q.Hải Châu gồm các tuyến đường Nguyễn Tri Phương, Phan Đăng Lưu…; dọc trục Tôn Đức Thắng - Nguyễn Văn Cừ; một phần Khu công nghiệp Hòa Khánh, Khu đô thị Phước Lý, Nguyễn Nhàn…; một số khu vực Q.Thanh Khê như Nguyễn Văn Huề, Yên Khê 2, Dệt may 29.3… và các xã Hòa Liên, Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hòa Nhơn (H.Hòa Vang).

Từ tối nay 14.10, các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Đà Nẵng tăng cường lực lượng ứng trực tại các khu vực ngập lụt, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn cấp điện. Ngay sau khi nước rút, công ty sẽ triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra, khôi phục cấp điện trở lại kịp thời cho nhân dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.