Đà Nẵng nghiên cứu dùng chất nạo vét chống xói lở

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
27/04/2021 07:26 GMT+7

Theo ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN-MT TP. Đà Nẵng , các chuyên gia đánh giá có thể dùng chất nạo vét để bồi lấp các bãi để chống xói lở...

Ngày 26.4, tại cuộc họp báo quý 1 do UBND TP.Đà Nẵng tổ chức, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN-MT, cho biết sau khi tổ chức hội thảo ghi nhận ý kiến xung quanh việc nhận chìm 200.000 m3 chất nạo vét luồng lạch (Thanh Niên đã thông tin), Sở đang tiếp tục nghiên cứu để tham mưu UBND TP.Đà Nẵng có các quyết định phù hợp vấn đề này.
Theo ông Hùng, TP.Đà Nẵng có chủ trương cho phép nhận chìm chất nạo vét luồng lạch cảng Tiên Sa và trong thời gian tới sẽ có các dự án nhận chìm chất nạo vét để nâng khả năng cầu tàu cảng Tiên Sa, chất nạo vét âu thuyền…
Trước mối quan tâm liệu nhận chìm có ảnh hưởng môi trường biển, Sở TN-MT đã tổ chức hội thảo, qua đó khẳng định chất nạo vét là một tài nguyên chứ không phải chất thải. Theo ông Hùng, các chuyên gia đánh giá có thể dùng chất này để bồi lấp các bãi để chống xói lở; chất nạo vét ngoài việc đưa đi nhận chìm thì có thể sử dụng vào việc khác có lợi hơn.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.