Đà Nẵng tặng căn hộ cho con trai liệt sĩ Gạc Ma

12/03/2016 12:46 GMT+7

Trưa 12.3, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức lễ trao tặng căn hộ chung cư cho con trai của liệt sĩ Vũ Phi Trừ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thuyền trưởng tàu HQ 604.

Trưa 12.3, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức lễ trao tặng căn hộ chung cư cho con trai của liệt sĩ Vũ Phi Trừ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thuyền trưởng tàu HQ 604.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao căn hộ cho bà Nguyễn Thị Tần và anh Vũ Xuân KhoaChủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao căn hộ cho bà Nguyễn Thị Tần và anh Vũ Xuân Khoa
Con trai của liệt sĩ Vũ Phi Trừ là anh Vũ Xuân Khoa, hiện là nhân viên Công ty Tân Cảng chi nhánh Đà Nẵng.
Sáng 12.3, UBND TP.Đà Nẵng đã mời anh Khoa cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Tần (vợ liệt sĩ Vũ Phi Trừ) đến Trung tâm Hành chính TP.Đà Nẵng để làm thủ tục và sau đó đưa gia đình đến nhận căn hộ 312 ngay trung tâm thành phố ở giao lộ Hoàng Diệu - Duy Tân, P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu.
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chúc gia đình bà Tần, anh Khoa sớm ổn định chỗ ở để công tác tốt
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bày tỏ, ngay khi nhận được báo cáo từ cơ quan ban ngành việc anh Vũ Xuân Khoa, con của thuyền trưởng liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang Vũ Phi Trừ đến công tác tại TP.Đà Nẵng, chuẩn bị lập gia đình nhưng hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN thành phố quyết định hỗ trợ 1 căn hộ để bà Nguyễn Thị Tần và anh Vũ Xuân Khoa có nơi ở ổn định.
Ông Thơ cho biết mặc dù giá trị vật chất không lớn nhưng đây là tấm lòng nghĩa tình và tri ân của lãnh đạo TP.Đà Nẵng đối với anh hùng liệt sĩ đã xả thân hy sinh bảo vệ Tổ quốc.
Ông Nguyễn Bá Bình (bên trái), Giám đốc Công ty quản lý nhà chung cư ký bàn giao
và trao chìa khóa căn hộ 312 khu chung cư P.Hòa Thuận Đông cho mẹ con anh Khoa
Liệt sĩ Vũ Phi Trừ đã hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ bãi Gạc Ma và Cô Lin, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm trái phép vào tháng 3.1988.
Mặc dù bị chiến hạm Trung Quốc bắn thẳng vào tàu gây hư hỏng nặng, nhưng thuyền trưởng Vũ Phi Trừ vẫn anh dũng chỉ huy dùng đồng đội đánh trả quyết liệt cho đến khi bị tàu Trung Quốc nã pháo khiến tàu HQ 604 chìm xuống đáy biển.
Bà Tần chia sẻ niềm vui trong căn hộ mới
Được biết, con trai đầu liệt sĩ Vũ Phi Trừ là anh Vũ Hải Đăng nối nghiệp cha làm bộ đội hải quân, công tác ở chính đơn vị cha từng chiến đấu là Hải đội 1, Lữ đoàn 125 Hải quân.
Còn anh Vũ Xuân Khoa sau khi tốt nghiệp đại học thì làm việc ở Công ty Tân Cảng TP.HCM sau đó chuyển ra Đà Nẵng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.