Đà Nẵng: Triệt xóa mạng lưới cá độ 70 tỉ đồng với hàng ngàn con bạc

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
18/08/2022 06:42 GMT+7

Ngày 18.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự 7 nghi phạm trong đường dây cá độ bóng đá , từ đầu năm đến nay cá độ đến 70 tỉ đồng với hàng ngàn con bạc tham gia.

Theo điều tra, khoảng tháng 4.2022, các trinh sát Công an TP.Đà Nẵng phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet dưới hình thức cá độ bóng đá.

Đường dây này quy tụ nhiều đối tượng máu mặt, có tiền án tiền sự, ngoài tham gia đường dây còn tự cầm đầu mạng lưới cá độ riêng, hệ thống các phân nhánh đan xen rất phức tạp.

Về quy mô, với mạng lưới đông đảo các đại lý và dân cá độ tham gia, đường dây này giao dịch số tiền lớn, rộng khắp các quận huyện.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng xác định đường dây do Huỳnh Trần Ngọc Sâm (26 tuổi, ngụ P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn), Đặng Công Long (32 tuổi, ngụ xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, cùng TP.Đà Nẵng) điều hành, với nhiều đồng bọn khác.

7 đối tượng bị tạm giữ hình sự trong mạng lưới cá độ quy mô

NGUYỄN TÚ

Công an TP.Đà Nẵng đã phối hợp với nhiều lực lượng nghiệp vụ, đặc biệt là Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) để thu thập, củng cố chứng cứ.

Trong ngày 16.8, Phòng Cảnh sát hình sự huy động 40 cán bộ, chiến sĩ cùng với các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương đồng loạt ra quân, bắt khẩn cấp Sâm, Long và Hà Văn Hoàng, Huỳnh Văn Hiếu (cùng 22 tuổi), Hồ Văn Hải (33 tuổi, cùng ngụ P.Khuê Mỹ), Phạm Đăng Vinh (43 tuổi, ngụ xã Hòa Phong, H.Hòa Vang) về hành vi tổ chức đánh bạc.

Riêng Nguyễn Hữu Tuyên (45 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) bị bắt về hành vi đánh bạc.

Theo khai nhận, mạng lưới cá độ này móc nối với nhau hoạt động từ tháng 1.2022 đến nay; trong đó, Sâm lấy mạng tổng từ đối tượng chưa rõ lai lịch, sau đó tổ chức phân cấp, phân nhánh cho các đầu mối.

Sâm giao cho Hải, Long 3 trang mạng và chịu trách nhiệm quản lý cấp dưới, hình thành đường dây cờ bạc khép kín, có sự phân cấp, tổ chức chặt chẽ, sử dụng các phương tiện công nghệ cao để hoạt động.

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng thu giữ nhiều điện thoại, máy tính bảng và khoảng 1.500 trang tài liệu thể hiện lịch sử các giao dịch, cá độ bóng đá từ ngày 1.3 đến 16.8. Trong khoảng thời gian này, có gần 8.000 lượt cá độ bóng đá với số tiền tương đương 50 tỉ đồng.

Nếu tính từ đầu tháng 1.2022, thì tổng cộng đường dây này đã cá độ đến 70 tỉ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.