Đã trả tiền cho 5.600 bị hại vụ Tân Hoàng Minh

02/09/2024 09:10 GMT+7

Cục Thi hành án dân sự TP.Hà Nội đã thực hiện xong thủ tục chi trả cho hơn 5.600 bị hại trong vụ án Tân Hoàng Minh, phấn đấu đến hết 15.9 sẽ xong toàn bộ.

Ngày 2.9, đại diện Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.Hà Nội cung cấp thông tin mới nhất về quá trình THADS đối với vụ án xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (gọi tắt là Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Đã trả tiền cho 5.600 bị hại vụ Tân Hoàng Minh- Ảnh 1.

Một trong những bước nằm trong quy trình THADS vụ Tân Hoàng Minh là viết hóa đơn

ẢNH: TUYẾN PHAN

Đã trả tiền xong cho hơn 5.600 bị hại

Theo bản án sơ thẩm hồi tháng 3, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị tuyên án 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Dũng còn phải bồi thường hơn 8.600 tỉ đồng cho hơn 6.600 nhà đầu tư đã mua phải các lô trái phiếu được phát hành trái quy định pháp luật.

Tính đến ngày 30.8, Cục THADS TP.Hà Nội đã cơ bản thực hiện xong thủ tục chi trả cho hơn 5.600 bị hại, với số tiền hơn 7.900 tỉ đồng. "Chúng tôi quyết tâm đến hết 15.9 sẽ chi trả xong cho toàn bộ bị hại", đại diện Cục THADS TP.Hà Nội thông tin.

Chia sẻ thêm, đại diện Cục THADS TP.Hà Nội cho biết, vụ án Tân Hoàng Minh thuộc diện "chưa từng có tiền lệ", công tác THADS vì thế cũng đặt ra nhiều đòi hỏi hơn, cả về nhân lực và vật lực.

Vụ Tân Hoàng Minh: Đã trả tiền cho 5.600 bị hại, gần 8.000 tỉ đồng

Cục THADS TP.Hà Nội đã phối hợp, thuê đơn vị tin học chuyên nghiệp để thiết kế, xây dựng một phần mềm riêng biệt. Cơ sở dữ liệu đầu vào gồm: bản án và các thông tin, dữ liệu có sẵn trong bản án kèm theo phụ lục, tài liệu trong bản án; phần bản án đã có hiệu lực pháp luật…

Với phần mềm trên, khi người dân đến yêu cầu thi hành án, cán bộ Cục THADS TP.Hà Nội chỉ cần nhập dữ liệu đầu vào của người được thi hành án (số thứ tự, các thông tin trên căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng…).

Ngay sau đó, kết quả cho ra là tập tin của từng việc thi hành án, với đầy đủ các loại tài liệu cần thiết như: đơn yêu cầu thi hành án, đơn đề nghị chuyển tiền vào tài khoản, phiếu nhận đơn yêu cầu thi hành án, quyết định thi hành án, giấy đề nghị chi…

"Nhờ áp dụng công nghệ, thông tin đầu ra đảm bảo đầy đủ và chính xác tuyệt đối cho từng đương sự, tiết kiệm thời gian và công sức cho cả người được thi hành án cũng như cán bộ làm nhiệm vụ", đại diện Cục THADS TP.Hà Nội chia sẻ.

Ngoài ra, do số lượng bị hại và số lượng tiền phải thi hành án vô cùng lớn, Cục THADS TP.Hà Nội thường xuyên quán triệt đến từng cán bộ với phương châm "hết việc không hết giờ", làm tăng cường cả thứ bảy, chủ nhật.

Kể từ khi bắt đầu quá trình THADS vụ án Tân Hoàng Minh, các chấp hành viên, thư ký thi hành án, kế toán nghiệp vụ cùng với các bộ phận chuyên môn của Cục THADS TP.Hà Nội không quản ngày đêm, cố gắng đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục chi trả cho bị hại một cách nhanh nhất.

Với quyết tâm đã nêu, chỉ trong vòng 3 tháng, Cục THADS TP.Hà Nội đã tiếp nhận, thụ lý trên 6.000 đơn yêu cầu thi hành án.

Đã trả tiền cho 5.600 bị hại vụ Tân Hoàng Minh- Ảnh 2.

Các bị cáo trong vụ án Tân Hoàng Minh

ẢNH: PHÚC BÌNH

Số lượng việc và tiền tăng cao chưa từng có

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, đại diện Cục THADS TP.Hà Nội cho biết, trung bình mỗi năm, các cơ quan THADS thủ đô phải tổ chức thi hành tổng số hơn 60.000 vụ việc, tương đương số tiền hơn 70.000 tỉ đồng (chiếm 6 - 7% số việc, 17 - 19% số tiền phải thi hành của cả nước).

Riêng năm 2024, Cục THADS TP.Hà Nội đánh giá là "đột biến", bởi số lượng việc và tiền phải thi hành tăng cao chưa từng có. Chỉ trong 10 tháng công tác (tính từ 1.10.2023 đến 31.7.2024), số lượng phải THADS của toàn thành phố đã lên tới 62.000 vụ việc, tương ứng số tiền phải thi hành khoảng 90.000 tỉ đồng.

Chia trung bình, mỗi chấp hành viên của các cơ quan THADS thủ đô phải thi hành khoảng 300 việc, tương ứng 350 tỉ đồng mỗi năm.

"Riêng tại Cục THADS TP.Hà Nội, tính đến 30.8, chúng tôi đã thụ lý mới 9.138 việc, tăng gần 400% so với cùng kỳ năm công tác 2023", vị đại diện cho hay.

Không chỉ vụ án Tân Hoàng Minh, Cục THDS TP.Hà Nội vẫn phải song song tổ chức thi hành các vụ đại án khác với số lượng đương sự và giá trị phải thi hành rất lớn. Điển hình như vụ Liên Kết Việt với gần 6.000 bị hại, tương ứng số tiền hơn 550 tỉ đồng; vụ Lê Văn Quang gần 2.000 bị hại, tương ứng số tiền hơn 120 tỉ đồng…

Đơn vị cũng đang tập trung nguồn lực để thu hồi tiền, tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong 22 vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Ví dụ như: vụ Bệnh viện Tim Hà Nội, vụ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, vụ Công ty AIC, vụ Tân Việt Phát 2, vụ chuyến bay giải cứu, vụ Giang Kim Đạt, vụ Hà Văn Thắm, vụ Phan Văn Anh Vũ, vụ Công ty Nhật Cường, vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Với khối lượng công việc khổng lồ như đã nêu, trong khi nguồn lực lại có hạn, lãnh đạo Cục THADS TP.Hà Nội đã chỉ đạo áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp để kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong đó, đơn vị đã chủ động xây dựng các kế hoạch, kịch bản chi tiết, thành lập các tổ công tác, bố trí nhân sự phù hợp để tổ chức thi hành những vụ có giá trị tài sản phải thi hành lớn, nhiều đương sự; chủ động thuê thêm máy móc, thiết bị (máy tính, máy photocopy, máy in…), đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thi hành án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.