Đặc biệt trên báo in ngày 8.3.2018

08/03/2018 05:24 GMT+7

Hàng trăm nhà nuôi yến sẽ phải đập bỏ?; Xây cầu xuyên lõi di sản Tràng An: Nguy cơ bị UNESCO “thổi còi”; Triều Tiên gửi thông điệp bí mật cho Mỹ… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 8.3.2018.

Hàng trăm nhà nuôi yến sẽ phải đập bỏ?

Theo dự thảo phương án qui hoạch vùng nuôi chim yến trong nhà trên địa bàn đến 2025, TP.HCM sẽ chỉ cho nuôi chim yến tập trung tại Q.9, H.Củ Chi và H.Cần Giờ. Những nhà yến ở địa phương khác nếu hoạt động không hiệu quả sẽ bị dẹp bỏ.
Xây cầu xuyên lõi di sản Tràng An: Nguy cơ bị UNESCO “thổi còi”

Khu quần thể di sản - danh thắng Tràng An bị đưa vào danh sách nhắc nhở về bảo vệ di sản, đối mặt nguy cơ mất danh hiệu Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới của UNESCO, do một chiếc cầu được xây xuyên vùng lõi khu di sản này.
Triều Tiên gửi thông điệp bí mật cho Mỹ

Các nước tỏ ra lạc quan nhưng thận trọng trước thông tin CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào tháng tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.