Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh trải nghiệm xe đạp công cộng ở TP.HCM

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
08/04/2022 15:10 GMT+7

Sáng 7.4.2022, ông Graham Stuart , Hạ nghị sĩ, đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh tại Việt Nam, Lào, Campuchia đã có trải nghiệm thú vị sau khi đạp xe đạp công cộng tại TP.HCM.

Khác với những lần ngồi xe ngoại giao trong các chuyến công tác, sáng 7.4.2022, ông Graham Stuart, Hạ nghị sĩ, đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh tại Việt Nam, Lào, Campuchia đã có trải nghiệm thú vị khi đạp xe đạp công cộng tại TP.HCM.

Ông Graham Stuart cùng lãnh đạo Sở Giao thông vận tải TP.HCM và các thành viên trong đoàn đã cùng đạp xe qua một số tuyến đường trung tâm như Pasteur, Lê Duẩn, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn.

Trên đường đi, đoàn có dịp ngắm nhìn nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của TP.HCM như Nhà thờ Đức Bà, Nhà hát Thành phố, phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành trước khi tới điểm cuối là công viên 23.9, nơi cả đoàn tiếp tục trải nghiệm xe bus điện.

Ông Stuart chia sẻ: "Tôi muốn chúc mừng TP.HCM về việc giới thiệu chương trình đạp xe xung quanh thành phố, phải nói là quá tuyệt vời để đạp xe đi dạo xung quanh một thành phố sôi động như vậy. Tôi thường đạp xe ở London và tôi thích điều đó, nhưng ở TP.HCM là một trải nghiệm khác hẳn về sự sôi nổi, phát triển, đông đúc. Tôi nghĩ rằng điều này có thể giúp TP.HCM được yêu thích qua hình ảnh một “thành phố đạp xe”.

Ông Graham Stuart trải nghiệm xe buýt điện tại TP. HCM

nguyễn anh

Tôi nghĩ là chương trình đạp xe sẽ được nhiều người ưa thích, như đã thể hiện trong giai đoạn đầu, đặc biệt là vào dịp cuối tuần và đặc biệt là đối với những người trẻ. Thật ra nên khuyến khích tất cả mọi người đạp xe đi làm việc, tôi cũng hay đạp xe đến Quốc hội đấy".

Sau khi đạp xe, ông Graham Stuart cũng đã có trải nghiệm tuyến xe buýt điện vừa được thành phố triển khai. Chuyến xe buýt đưa ông đi qua các tuyến đường ở trung tâm thành phố, qua hầm sông Sài Gòn để khu đô thị Xa La, thuộc TP. Thủ Đức.

"Tôi rất là thích chuyến đi hôm nay, tôi nghĩ rằng các đồng nghiệp của tôi ở Lãnh sứ quán cũng rất thích. Và tôi hi vọng thành phố cũng sẽ có thêm nhiều tuyến đường dành cho xe bus điện hơn nữa, vì như vậy đồng nghĩa với không khí trong sạch, những chuyến đi an toàn, và phương tiện hiện đại tuyệt vời", ông Stuart chia sẻ.

Trước đó, ông Graham Stuart đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Sở Giao thông vận tải TP.HCM. Tại đây, đại diện Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết hiện dịch vụ xe đạp công cộng đang được triển khai ở khu vực quận 1 với số lượng 500 xe với 43 trạm.

Sau hơn 3 tháng đi vào hoạt động, đã có gần 108 ngàn người đăng ký tài khoản sử dụng. Trung bình có gần 1.500 chuyến mỗi ngày.

Còn tuyến buýt điện vừa được thành phố đưa vào hoạt động từ ngày 9.3.2022. Tuyến buýt điện có cự ly 29km, hoạt động từ 5 giờ đến 21 giờ 15 phút hằng ngày, tần suất 20 phút một chuyến. Thời gian hành trình mỗi chuyến xe khoảng 100 phút, sử dụng loại xe Vinfast 67 chỗ có máy lạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.