Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) chủ trì, phối hợp cùng Tỉnh đoàn Cao Bằng, Đoàn Thanh niên Chính phủ, Đoàn Thanh niên Bộ Công thương tổ chức. Sự kiện thu hút hơn 16 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh với hơn 100 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 - 4 sao tham gia.
Cam kết chất lượng và lời giải cho bài toán cạnh tranh
Ghi nhận tại không gian trưng bày "Hương vị biên cương", nhiều thương hiệu và sản phẩm đặc trưng của vùng đất cách mạng Cao Bằng thu hút sự quan tâm từ du khách và người dân thủ đô.
Đại diện cho Công ty Hatodo, chị Hoàng Thị Dung mang đến các dòng sản phẩm chiết xuất từ dược liệu quý như tràm tía, cao hà thủ ô, gạo nếp hương Bảo Lạc, gạo sấy giòn… Chị Dung chia sẻ, các chương trình xúc tiến thương mại là cơ hội quý giá để lan tỏa những sản phẩm sạch, chất lượng cao của miền núi Cao Bằng đến tay người tiêu dùng trên cả nước.

Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ Bùi Hoàng Tùng tham quan gian hàng, tìm hiểu sản phẩm chế biến từ dược liệu của tỉnh Cao Bằng
Bên cạnh các mặt hàng nông - lâm sản, gian hàng làng nghề rèn truyền thống Phúc Sen cũng trở thành tâm điểm. Anh Lương Thanh Tùng, thành viên Hợp tác xã Dao Phúc Sen Hà Khiêm, xóm Pắc Hằng, xã Quảng Uyên, trực tiếp giới thiệu những con dao được rèn thủ công từ nhíp xe tải.
Trước thực trạng hàng giả, hàng nhái xuất hiện trên thị trường, anh Tùng cho biết cơ sở đã dập chìm tên thương hiệu "Dao Phúc Sen Hà Khiêm" lên từng sản phẩm, đồng thời dán tem truy xuất nguồn gốc do Bộ Công an cung cấp. Sự kiện là cơ hội để cơ sở sản xuất giới thiệu hàng thật, đảm bảo chất lượng đến người tiêu dùng.

Nhiều loại đặc sản Cao Bằng thu hút sự quan tâm của khách hàng Thủ đô
"Chúng tôi cam kết bảo hành và sửa chữa sản phẩm cho khách hàng. Đây là cách để khẳng định uy tín và bảo vệ thương hiệu của một làng nghề truyền thống hàng trăm năm tuổi", anh Tùng khẳng định.
Dù đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt trên các nền tảng thương mại điện tử, các chủ cơ sở sản xuất nhỏ và HTX tại Cao Bằng vẫn duy trì chính sách bán hàng kèm cam kết đổi trả hoặc hoàn tiền nếu sản phẩm không đạt chất lượng nhằm giữ vững niềm tin của người tiêu dùng
Kế thừa truyền thống và định vị lại thương hiệu
Chị Nguyễn Thị Hương Nhung, Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng cho biết đây không chỉ là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm, mà quan trọng hơn là dịp để các đơn vị tự "định vị" lại mình.
Thông qua tiếp xúc trực tiếp với thị trường Hà Nội đòi hỏi những yêu cầu khắt khe, bà con có thể nắm bắt nhu cầu thực tế để hoàn thiện từ bao bì, mẫu mã đến năng suất, đáp ứng tiêu chuẩn đưa hàng lên các sàn thương mại điện tử và nền tảng số.

Anh Lương Thanh Tùng giới thiệu về sản phẩm Dao Phúc Sen Hà Khiêm
Đặc biệt, sự hấp dẫn của các sản phẩm vùng cao không chỉ nằm ở giá trị sử dụng mà còn ở "câu chuyện sản phẩm" gắn liền với lịch sử, văn hóa địa phương. Điển hình như làng rèn Phúc Sen - nơi vốn có truyền thống rèn vũ khí đánh giặc từ hàng trăm năm trước, nay chuyển mình rèn nên những nông cụ, gia dụng tinh xảo phục vụ đời sống. Cây tràm tía (sỏm đen), một loại dược liệu giải độc, mát gan đặc xưởng của Cao Bằng được chế biến thành trà túi lọc tiện lợi.

Qua chương trình Sức sống hàng Việt, nhiều đơn vị sản xuất ở Cao Bằng có cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng tại Thủ đô
"Trong thời gian tới, Tỉnh đoàn Cao Bằng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành thêm các chính sách hỗ trợ thiết thực. Mục tiêu nhằm đồng hành cùng các bạn trẻ, các chủ hộ kinh doanh trong các dự án khởi nghiệp, giúp thanh niên địa phương tự tin tham gia thị trường và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà", chị Nhung nói.
Bình luận (0)