Đại dịch là cơ hội để gia đình trẻ gắn kết, yêu thương nhau nhiều hơn

08/11/2021 12:04 GMT+7

Cuộc sống hạnh phúc hay căng thẳng là phụ thuộc vào tư duy của mỗi thành viên, áp lực hay thư thái cũng là do chúng ta lựa chọn - Đó là thông điệp mà chương trình “Gia đình trẻ hạnh phúc” muốn gửi gắm.

Ngày 07.11.2021, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức Diễn đàn “Gia đình trẻ - Thách thức với cuộc sống bình thường mới” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự và chủ trì diễn đàn có anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Lê Trí Thông, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận cùng đại diện một số bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các chuyên gia xã hội học, tâm lý học, đại diện các gia đình trẻ và phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương…

Kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã ký kết phối hợp triển khai chương trình “Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc”, giai đoạn 2021-2025 với 03 nội dung gồm: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về hạnh phúc gia đình trong thanh niên; tuyên dương “Gia đình trẻ tiêu biểu” và tổ chức các hoạt động xây dựng “Gia đình trẻ hạnh phúc”.

“Trong sứ mệnh của PNJ đưa ra, doanh nghiệp có sự phát triển hài hòa gắn với sự phát triển của xã hội, đó là lý do tại sao trong 33 năm thành lập thì PNJ luôn “xông pha” với những hoạt động xã hội, đặc biệt là các hoạt động dành cho phụ nữ, trẻ em. Năm ngoái, khi chúng tôi nhìn lại và thấy rằng nền kinh tế càng phát triển nhanh thì nhịp sống cũng nhanh hơn nhưng nó đồng thời cũng kéo các thành viên trong gia đình trở nên rời xa nhau hơn. Nên chúng tôi suy nghĩ mình cần có những hoạt động gì đó để gắn kết các gia đình trẻ tại Việt Nam, những người đang phải đối mặt với các yếu tố liên quan đến môi trường, công nghệ, cuộc sống… đã tạo ra những thay đổi, xáo trộn trong gia đình. Vì vậy chúng ta nên cần những điểm cân bằng mới, mà ngày nay chúng ta gọi là bình thường mới giúp cho xã hội phát triển một cách bền vững dựa trên những gia đình phát triển bền vững” Ông Lê Trí Thông chia sẻ.

“Chúng ta đồng thời tăng tốc phát triển kinh tế nhưng phải duy trì và bồi đắp giá trị gia đình, giá trị truyền thống của người Việt Nam để có sự hài hòa và cân bằng nhịp sống. Đó là lý do tại sao chúng tôi đồng hành cùng chương trình này”. Ông Thông cho biết thêm.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, khi xã hội chuyển sang trạng thái bình thường mới, nhiều gia đình trong đó có các gia đình trẻ đứng trước những thách thức vừa phải đi làm để đảm bảo cuộc sống, vừa phải phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa phải chăm sóc con cái… do đó, diễn đàn đã mời đến những chuyên gia chia sẻ những vấn đề mà các gia đình trẻ gặp phải trong thời gian giãn cách xã hội; cung cấp cho các gia đình trẻ thêm những thông tin về tình hình liên quan đến gia đình, việc làm; cung cấp thêm những kiến thức, kỹ năng xử lý các vấn đề trong gia đình trong trạng thái bình thường mới.

Sau đại dịch, trong khi thu nhập, sinh hoạt, lối sống của các gia đình vẫn chưa thể ổn định lại ngay, thì mỗi chúng ta hãy tự chăm sóc đời sống tinh thần dưới góc nhìn tích cực hơn để luôn lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.