Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX tu chỉnh Hiến chương, nâng cao pháp chế

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
29/11/2022 05:36 GMT+7

Ngày 28.11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX khai mạc tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) với sự tham dự của 1.091 đại biểu gồm các chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, cư sĩ, phật tử VN trong và ngoài nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại đại hội.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX có chủ đề “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển” sẽ đề ra phương hướng hoạt động Phật sự, nhiệm vụ chiến lược phát triển Giáo hội trong 5 năm tiếp theo của nhiệm kỳ IX (2022 - 2027). Đại hội có nhiệm vụ cử hành nghi thức suy tôn Đức Pháp chủ và Hội đồng Chứng minh.

Một trong những nội dung quan trọng của đại hội là tiến hành tu chỉnh Hiến chương Giáo hội Phật giáo VN. Giáo hội cũng đặt mục tiêu tăng cường công tác pháp chế, giám sát, kiểm soát các hoạt động Phật sự của các cấp giáo hội. Giáo hội sẽ quản lý chặt chẽ sinh hoạt tự viện, sinh hoạt của tăng ni theo đúng Hiến chương giáo hội và pháp luật nhà nước. Đồng thời, thường xuyên giám sát, kiểm soát, tăng cường quản lý, chấn chỉnh sinh hoạt của tăng ni, tự viện trong cả nước, nhất là đối với tăng ni trẻ trước những hoàn cảnh xã hội hiện đại.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định với truyền thống “Hộ quốc, an dân” lại phù hợp với đời sống, đạo đức, văn hóa, tín ngưỡng của người VN, Phật giáo đã được đông đảo người dân đón nhận và tin theo. Phật giáo là tôn giáo có số lượng tín đồ đông nhất nước ta, có nhiều ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.