Đài Loan tập trận bắn đạn thật sát tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc

09/09/2015 16:20 GMT+7

(TNO) Đài Loan ngày 8.9 tiến hành tập trận bắn đạn thật tại một hòn đảo nằm cách bờ biển Trung Quốc chỉ vài km.

(TNO) Đài Loan ngày 8.9 tiến hành tập trận bắn đạn thật tại một hòn đảo nằm cách bờ biển Trung Quốc chỉ vài km.

Pháo binh Đài Loan tác xạ trong cuộc tập trận bắn đạn thật ở đảo Kim Môn ngày 8.9 - Ảnh: Want China Times

Đây là một phần trong đợt tập trận lớn, được quân đội Đài Loan tổ chức hằng năm nhằm thử nghiệm khả năng sẵn sàng chiến đấu, theo trang tin Want China Times (Đài Loan) ngày 9.9.

Cuộc tập trận ngày 8.9 mô phỏng tình huống quân thù tấn công một đội tàu tiếp tế của Hải quân Đài Loan đang hướng về đảo Kim Môn.

Đảo Kim Môn của Đài Loan nằm cách bờ biển Hạ Môn (thành phố thuộc tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc) chỉ vỏn vẹn vài km.

Trong cuộc tập trận lần này, các đơn vị pháo binh Đài Loan đã được triển khai trên đảo để ngăn cản “lực lượng địch” và cố bảo vệ đội tàu của vùng lãnh thổ này, Want China Times cho hay.

Quân đội Đài Loan đã sử dụng bốn khẩu pháo bắn đạn 203 mm, tám pháo 105 mm, sáu súng cối 120 mm và sáu súng cối 42 mm, đồng thời đã bắn đi tổng cộng 208 quả pháo.

Trung tướng Đài Loan Hao Yii-jy, người đứng đầu cơ quan phòng vệ Kim Môn, cho biết cuộc tập trận được tổ chức nhằm kiểm tra năng lực phối hợp tác chiến giữa các đơn vị pháo binh, đồng thời cũng nhằm phô diễn khả năng phòng thủ bảo vệ đảo Kim Môn của quân đội Đài Loan.

Đây là một phần trong đợt tập trận thường niên mang tên Hán Quang của Đài Loan, được tổ chức từ ngày 7.9 đến 11.9 nhằm kiểm tra năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.