Đại sứ Nga giận dữ bỏ cuộc họp Hội đồng Bảo an vì cáo buộc từ EU

Văn Khoa
Văn Khoa
07/06/2022 08:34 GMT+7

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia nổi giận rời cuộc họp Hội đồng Bảo an khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cáo buộc Moscow châm ngòi cho cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu với chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia tại cuộc họp Hội đồng Bảo an ngày 19.5

Reuters

“Ngài Đại sứ Liên bang Nga, thành thực mà nói Kremlin đang sử dụng các nguồn cung lương thực như tên lửa tàng hình chống lại các nước đang phát triển. Nga một mình chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng lương thực này ”, ông Michel phát biểu tại Hội đồng Bảo an.

Phát biểu tại cuộc họp nói trên, diễn ra vào ngày 6.6 (theo giờ Mỹ), ông Michel còn cáo buộc binh sĩ Nga phạm tội ác chiến tranh, theo Reuters.

Đại sứ Nga giận dữ bỏ họp Hội đồng Bảo an vì cáo buộc từ EU

Trong tuyên bố trước đó tại cuộc họp, ông Nebenzia bác bỏ mọi lời cáo buộc binh sĩ Nga có hành vi bạo lực tình dục. Ông lên án những cáo buộc đó là “lời nói dối”.

Khi rời khỏi cuộc họp Hội đồng Bảo an trong lúc ông Michel phát biểu, ông Nebenzia giận dữ nói với Reuters: “Tôi không thể ở lại” vì “những lời nói dối mà (ông) Charles Michel đưa ra ở đây”.

Chủ tịch Michel nói trực tiếp với Đại sứ Nebenzia khi ông này rời khỏi cuộc họp: “Ông có thể rời khỏi phòng, có lẽ không lắng nghe sự thật thì dễ hơn”.

Chiến dịch quân sự do Nga phát động ở Ukraine đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, với giá ngũ cốc, dầu ăn, nhiên liệu và phân bón tăng vọt, theo Reuters. Nga và Ukraine chiếm gần 1/3 nguồn cung lúa mì, trong khi Nga còn là nước xuất khẩu phân bón và Ukraine là nước xuất khẩu bắp và dầu hướng dương.

Xem nhanh: Ngày 103 chiến dịch quân sự, Ukraine phản công vẫn không cản được Nga ở thành phố miền đông

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đang cố gắng làm trung gian cho một thỏa thuận khôi phục xuất khẩu lương thực của Ukraine và xuất khẩu lương thực cũng như phân bón của Nga. Ngoại trưởng Nga dự kiến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày mai 8.6 để thảo luận về việc tháo gỡ rào cản xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.