Đại sứ World Cup bị chỉ trích vì bình luận kỳ thị cộng đồng LGBT

Minh Tân
Minh Tân
12/11/2022 06:09 GMT+7

Cựu cầu thủ bóng đá Qatar Khalid Salman và hiện là đại sứ của quốc gia vùng Vịnh đăng cai tổ chức World Cup sắp tới đã bị chỉ trích vì những bình luận cho rằng cộng đồng LGBT là một 'khiếm khuyết trong tâm trí'.

Sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup, dự kiến khai mạc vào ngày 20.11 đã hứng chịu hàng loạt chỉ trích do các báo cáo về việc ngược đãi công nhân nhập cư, những người đã giúp Qatar xây dựng cơ sở hạ tầng sân vận động để hỗ trợ sự kiện, cũng như lập trường của nhà nước về LGBT, nơi đồng tính vẫn là bất hợp pháp.

Cựu cầu thủ và đang là Đại sứ World Cup Khalid Salman

TWITTER

Khả năng tổ chức giải đấu của Qatar đã bị đặt dấu hỏi trong bối cảnh nhiều người lo ngại về cách những người thuộc cộng đồng LGBT sẽ bị đối xử không công bằng ở đất nước này, vì các cơ quan giám sát nhân quyền đã tuyên bố rằng luật pháp của quốc gia này đã chính thức hóa sự phân biệt đối xử.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với đài truyền hình ZDF, Khalid Salman nói rằng bất kỳ du khách nào, có là người đồng tính hay không, vẫn phải tuân theo luật pháp của Qatar khi họ đến nước này.

“Họ phải chấp nhận các quy tắc của chúng tôi ở đây”, Salman nói. “Đồng tính là haram. Bạn biết haram (tạm dịch là: bị cấm) có nghĩa là gì không? Tôi không phải là một người theo đạo Hồi nghiêm khắc nhưng tại sao lại như vậy? Bởi vì nó là khiếm khuyết trong tâm trí”.

World Cup Qatar đang gặp nhiều rắc rối khi ngày khai mạc gần kề

TWITTER

Theo báo cáo, cuộc phỏng vấn đã bị dừng lại vào thời điểm này bởi một quan chức đi cùng với Salman. Nhận xét của Salman trái ngược với lập trường chính thức của các nhà tổ chức Qatar, những người nói rằng tất cả mọi người từ mọi tầng lớp xã hội sẽ được chào đón đến với Qatar - mặc dù những tuyên bố này không làm giảm bớt mối quan tâm từ nhiều nhân vật cấp cao.

Rasha Younes, đại diện Tổ chức Nhân quyền, cho rằng những bình luận của Salman là “không thể chấp nhận được”. “Việc chính phủ Qatar không phản bác lại thông tin sai lệch này sẽ có tác động đáng kể đến cuộc sống của cộng đồng LGBT ở Qatar, điều này không chỉ thúc đẩy sự phân biệt đối xử mà còn góp phần làm tăng thêm bạo lực đối với họ”. Cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter gần đây cũng đã nói rằng quyết định trao quyền đăng cai World Cup cho Qatar là một “sai lầm”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.