Đại thủy nông… đại hạn, dân lên núi chắt từng giọt nước

11/06/2015 17:33 GMT+7

(TNO) Hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ (Gia Lai) lớn nhất Tây nguyên với dung tích thiết kế 253 triệu m3 nước đã xuống mực nước chết từ nửa tháng nay, khiến 13 ngàn ha lúa mùa vùng đông nam Gia Lai không thể gieo sạ vì thiếu nước.

(TNO) Hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ (Gia Lai) lớn nhất Tây nguyên với dung tích thiết kế 253 triệu m3 nước đã xuống mực nước chết từ nửa tháng nay, khiến 13 ngàn ha lúa mùa vùng đông nam Gia Lai không thể gieo sạ vì thiếu nước.

Đại thủy nông… đại hạn 1Hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ xuống đến mức nước chết - Ảnh: Trần Hiếu
Đang độ vụ mùa nhưng cả vùng đông nam Gia Lai khô khốc, ruộng suối nứt nẻ. Dòng kênh chính của công trình thủy lợi Ayun hạ mọi năm ăm ắp nước là thế nhưng nay trơ đáy. Mực nước của hồ đã giảm mạnh, lộ ra bờ đập sâu cả chục mét. Những ngày này cả vùng đông nam Gia Lai nóng hầm hập như chảo rang. Cây cối xơ xác vì hạn kéo dài hơn hai tháng nay.
Ông Võ Đình Phúc, Giám đốc Xí nghiệp Thủy nông đầu mối - kênh chính Ayun Hạ (thuộc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Gia Lai) cho biết:
“Mực nước của hồ hiện giờ chỉ cao hơn mực nước chết 0,4m. Ước tính lượng nước trong hồ chứa chỉ còn 52 triệu m3. Đây là lần thứ hai kể từ chục năm nay, mực nước của hồ xuống thấp như thế. Nắng nóng kéo dài, mưa ít và lưu lượng nước về giảm bất thường. Thảm thực vật xung quanh hồ chứa bị khai thác triệt để chỉ còn đồi trọc. Nước ngầm theo đó cũng ít đi”.
Đại thủy nông… đại hạn 2Kênh mương kiệt nước  - Ảnh: Trần Hiếu
Theo thiết kế, hồ chứa này ngoài góp phần quan trọng điều hòa khí hậu cho vùng đông nam Gia Lai còn phục vụ nước tưới cho 13 ngàn ha lúa của các huyện Ia Pa, Phú Thiện và thị xã Ayun Pa. 
Đúng ra, lúa vụ mùa đã bắt đầu gieo sạ từ đầu tháng 6 để tránh lũ sớm. Tuy nhiên, đến nay tất cả đều phải "án binh bất động" vì hồ thủy lợi không có nước để xả. Hiện người dân như ngồi trên lửa bởi hơn 7.000 ha đất ruộng vùng trũng nếu không có nước tưới để gieo sạ, có nguy cơ sẽ gặp lũ khi thu hoạch.
Người dân chắt nước trên núi về sinh hoạt  - Ảnh: Trần Hiếu
Đồng đất đã sẵn sàng nhưng lịch mở nước không biết đến thời gian nào khi khu vực này cả tháng qua chưa có cơn mưa nào lớn để tích nước về hồ. Cây cối héo úa vì hạn. Ruộng đồng nứt nẻ. Nhiều người dân của hai làng Plei Ơi và Plei Ring thuộc xã Ayun Hạ, H.Phú Thiện phải thay phiên nhau vào rừng, chắt từng can nước giọt từ khe đá đem về nhà phục vụ nhu cầu sinh hoạt.
Đầu tuần tháng 6, lãnh đạo các huyện, thị khu vực đông nam Gia Lai đã làm việc với Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Gia Lai thống nhất lịch gieo sạ sẽ lùi lại, dự kiến đến 1.7 tới sẽ mở nước. Thống nhất là vậy nhưng tất cả đều phải chờ…trời mưa! Bởi nếu mở nước được thì mực nước hồ chứa phải đạt cao trình từ 197m trở lên. 
Đại thủy nông… đại hạn 5Người dân chắt nước trên núi về sinh hoạt  - Ảnh: Trần Hiếu
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.