Đại tướng 27 tuổi của CHDCND Triều Tiên

29/09/2010 00:19 GMT+7

Trước khi tái đắc cử Tổng bí thư của Đảng Lao động Triều Tiên, lãnh đạo Kim Jong-il đã phong hàm tướng cho em gái và con trai út của mình.

Hãng thông tấn KCNA hôm qua đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-il vừa phong hàm tướng 4 sao cho con trai út Kim Jong-un, khoảng 27 tuổi. Ngoài ra, em gái của ông Kim là Kim Kyong-hui và nhân vật thân cận lâu năm với gia đình ông là Choe Ryong-hae cũng trở thành đại tướng. Những người này nằm trong số 39 người được lãnh đạo Kim phong cấp tướng hôm 27.9. Theo KCNA, ông Kim tin tưởng rằng những người chỉ huy của quân đội sẽ tiếp tục ủng hộ ban lãnh đạo mới của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK).

Với thông báo Kim Jong-un được phong tướng, truyền thông CHDCND Triều Tiên lần đầu tiên chính thức đề cập tên của nhân vật này. Tính đến nay, chưa có bất kỳ bức ảnh lúc trưởng thành nào của Kim Jong-un lọt ra khỏi CHDCND Triều Tiên và cũng không có nhiều thông tin về người này. Các nhà phân tích nhận định động thái trên cho thấy nhiều khả năng Kim Jong-un sẽ là người kế vị cha mình trong tương lai. Hiện vị tướng này chưa  đảm nhận trọng trách nặng nề ấy vì còn quá trẻ và chưa có kinh nghiệm. Trong trường hợp ông Kim qua đời hay buộc phải từ chức vì lý do sức khỏe thì bà Kim Kyong-hui và chồng là Jang Song-thaek, nhân vật số 2 của Bình Nhưỡng, sẽ bảo vệ và là phụ chính cho Kim Jong-un. Trong thời gian gần đây, bà Kim Kyong-hui nổi lên như là người có thể sẽ tạm thời giữ vị trí lãnh đạo trong quá trình chuyển giao quyền lực, theo Yonhap. Trong danh sách những vị tướng mới phong, bà Kim được xếp trước cháu mình.

Cũng vào hôm qua, trong hội nghị của WPK, lãnh đạo Kim Jong-il tiếp tục được bầu làm Tổng bí thư đảng. “Việc bầu lại ông Kim là thể hiện sự ủng hộ và lòng tin tuyệt đối của đảng viên, công chức và người dân”, KCNA viết. Tên của Kim Jong-un không được đề cập tại hội nghị, theo AFP. Không khí tại Bình Nhưỡng trong những ngày này như một ngày hội lớn, theo Tân Hoa xã. Cả thủ đô biến thành rừng cờ cùng biểu ngữ và tranh cổ động. Tại những nơi công cộng đều có chương trình biểu diễn, thu hút hàng trăm người xem. AFP dẫn lời nhà phân tích Hàn Quốc Paik Hak-soon cho rằng có khoảng 1.500-2.000 đại biểu tham dự hội nghị và sự kiện này kéo dài ít nhất một ngày.

Kim Jong-un, sinh năm 1983 hoặc 1984, là con út của lãnh đạo Kim Jong-il với người vợ thứ 3 quá cố Ko Yong-hui, theo BBC. Kim Jong-un được cho là học tại Thụy Sĩ trong nhiều năm nhưng hầu như không có thông tin về giai đoạn này. Theo tạp chí L'Hebdo của Thụy Sĩ, Jong-un rời trường International School of Berne năm 1998. Trong 3 con trai, ông Kim Jong-il cho rằng Kim Jong-un là người giống mình nhất, nam tính nhất và mạnh mẽ nhất. Theo các nguồn tin từ CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc, nhân vật này rất giỏi phân tích tình hình, tạo dựng quan hệ và là một lãnh đạo bẩm sinh. Tờ JoongAng Ilbo hôm qua đưa tin Bình Nhưỡng vừa thành lập một đội vệ sĩ đặc biệt nhằm bảo vệ vị tướng trẻ tuổi.

Còn Kim Kyong-hui, sinh năm 1946, là con gái của Chủ tịch Kim Nhật Thành với người vợ thứ nhất của ông là Kim Jong-suk. Bà là một trong những cộng sự thân cận nhất của anh trai Kim Jong-il và hiện là Phó giám đốc Ban Công nghiệp nhẹ của WPK.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.