Đại tướng Phan Văn Giang gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tại biên giới

22/10/2024 19:13 GMT+7

Chiều nay 22.10, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 2 chính thức bắt đầu với lễ đón đoàn đại biểu Lào tại Cửa khẩu Lóng Sập (H.Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón.

Đoàn đại biểu Lào do đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, làm trưởng đoàn. Lễ đón chính thức được tiến hành trang trọng dưới sự chủ trì của đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tại biên giới- Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang tiến ra khu vực cửa khẩu để chủ trì lễ đón đại tướng Chansamone Chanyalath

ẢNH: ĐÌNH HUY

Đại tướng Phan Văn Giang gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tại biên giới

Ngay sau lễ đón, đại tướng Phan Văn Giang và đại tướng Chansamone Chanyalath đã đến thăm cơ sở Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập. 

Tiếp đó, hai bộ trưởng dự lễ khánh thành Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Lóng Sập (H.Mộc Châu).

Đại tướng Phan Văn Giang gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tại biên giới- Ảnh 2.

Hai bộ trưởng duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

ẢNH: ĐÌNH HUY

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ hai là hoạt động đối ngoại quốc phòng quan trọng trong năm 2024 của Bộ Quốc phòng hai nước, được tổ chức xuất phát từ quan điểm chỉ đạo của hai Đảng, hai Nhà nước về xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Đây là dịp để hai nước tiếp tục khẳng định chủ trương tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, được xác định là một trụ cột quan trọng của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Sự kiện cũng trực tiếp góp phần củng cố quan hệ gắn bó keo sơn giữa hai nước, nhất là giữa cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân vùng biên, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước chung tay phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn trong quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, đấu tranh phòng chống tội phạm, giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, cùng phát triển.

Đại tướng Phan Văn Giang gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tại biên giới- Ảnh 3.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đón Bộ trưởng Chansamone Chanyalath tại cửa khẩu Lóng Sập

ẢNH: ĐÌNH HUY

Đại tướng Phan Văn Giang gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tại biên giới- Ảnh 4.
Đại tướng Phan Văn Giang gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tại biên giới- Ảnh 5.

Đại tướng Phan Văn Giang và đại tướng Chansamone Chanyalath thực hiện nghi lễ chào cờ

ẢNH: ĐÌNH HUY

Đại tướng Phan Văn Giang gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tại biên giới- Ảnh 6.

Sau khi thực hiện lễ chào cờ, hai đại tướng duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

ẢNH: ĐÌNH HUY

Đại tướng Phan Văn Giang gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tại biên giới- Ảnh 7.

Đoàn đại biểu quốc phòng cấp cao hai nước chụp ảnh tại biên giới

ẢNH: ĐÌNH HUY

Đại tướng Phan Văn Giang gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tại biên giới- Ảnh 8.

Hai đại tướng trồng cây hữu nghị tại khu vực biên giới Việt - Lào

ẢNH: ĐÌNH HUY

Đại tướng Phan Văn Giang gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tại biên giới- Ảnh 9.
Đại tướng Phan Văn Giang gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tại biên giới- Ảnh 10.

Đại tướng Phan Văn Giang và đại tướng Chansamone Chanyalath chụp ảnh lưu niệm

ẢNH: ĐÌNH HUY

Đại tướng Phan Văn Giang gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tại biên giới- Ảnh 11.

Hai đại tướng thăm Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập

ẢNH: ĐÌNH HUY

Đại tướng Phan Văn Giang gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tại biên giới- Ảnh 12.
Đại tướng Phan Văn Giang gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tại biên giới- Ảnh 13.
Đại tướng Phan Văn Giang gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tại biên giới- Ảnh 14.

Tại đây, hai đại tướng trồng cây hữu nghị, thăm, động viên các chiến sĩ tại đồn biên phòng

ẢNH: ĐÌNH HUY

Đại tướng Phan Văn Giang gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tại biên giới- Ảnh 15.

Sau đó, đoàn đại biểu quốc phòng hai nước đến dự lễ khánh thành Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Lóng Sập (H.Mộc Châu)

ẢNH: ĐÌNH HUY

Đại tướng Phan Văn Giang gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tại biên giới- Ảnh 16.

Các em học sinh quàng khăn quàng đỏ và tặng hoa hai bộ trưởng

ẢNH: ĐÌNH HUY

Đại tướng Phan Văn Giang gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tại biên giới- Ảnh 17.
Đại tướng Phan Văn Giang gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tại biên giới- Ảnh 18.

Hai bộ trưởng cắt băng khánh thành và tặng quà Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Lóng Sập

ẢNH: ĐÌNH HUY

Đại tướng Phan Văn Giang gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tại biên giới- Ảnh 19.

Đại tướng Phan Văn Giang trò chuyện với các học sinh

ẢNH: MAI THANH HẢI

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Tỉnh ủy Sơn La

Trước đó, sáng 22.10, đại tướng Phan Văn Giang đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La. Tại đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Trong thời gian tới, đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Tỉnh ủy Sơn La quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ, giữ vững lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền; phát huy những kết quả đạt được; chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, trọng yếu về quốc phòng, nơi mới được sắp xếp, điều chỉnh trong tỉnh.

Cạnh đó, tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận về chiến lược quân sự, quốc phòng. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng ở các cấp. Coi trọng tăng cường tiềm lực quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao, đủ sức ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Chủ động hợp tác, liên kết vùng; thực hiện tốt hơn nữa công tác đối ngoại, nhất là với nước bạn Lào, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững; không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động chia rẽ quan hệ Việt - Lào. 

Chỉ đạo lực lượng quân sự, biên phòng, công an phối hợp thực hiện tốt Nghị định số 03 của Chính phủ, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, giữ vững ổn định địa bàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.