Đắk Lắk: 3 chị em ruột đuối nước tử vong thương tâm

28/03/2022 09:34 GMT+7

Ba chị em ruột ở Đắk Lắk tắm ở hồ gần nhà không may bị đuối nước và tử vong thương tâm.

Ngày 28.3, một lãnh đạo UBND xã Cư Pơng (H.Krông Búk, Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 chị em ruột trong một gia đình tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 27.2, chị N.T.A (28 tuổi, trú buôn Ea Dho, xã Cư Pơng) không thấy các con ở nhà nên đi tìm.

Khi ra đến hồ Ea Dhung Tiêng cách nhà khoảng 200 m, chị A. phát hiện có áo quần các con trên bờ nhưng không thấy người đâu, gọi cũng không được. Nghi các con đã gặp nạn, chị A. liền hô hoán nhờ láng giềng hỗ trợ tìm kiếm.

Gia đình chị A. đau đớn bên thi thể các con vừa bị đuối nước

NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, người dân vớt được thi thể 3 người con của chị A. từ dưới hồ nước lên bờ.

Theo lãnh đạo UBND xã Cư Pơng, các cháu tử vong do đuối nước gồm: C.T.Q.M. (9 tuổi), C.T.B.T. (7 tuổi) và C.Đ.M. (5 tuổi). “Đây là vụ việc hết sức thương tâm. Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo UBND xã cùng các đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình chị A.”, lãnh đạo UBND xã Cư Pơng cho biết.

Trước đó, ngày 23.3, tại địa bàn TT.Ea Súp (H.Ea Súp, Đắk Lắk) cũng xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 bé gái 11 tuổi tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.