Đắk Lắk: Đâm em vì nhậu xong không chịu về, anh trai bị xử tội giết người

09/09/2022 18:22 GMT+7

Sau cuộc rượu tại nhà, Niu nói mình say nên bảo những người tham gia nhậu, trong đó có em trai, ra về. Khi nhóm này không chịu về, Niu cầm dao đâm em trai trọng thương.

Ngày 9.9, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Niu (50 tuổi, trú xã Ea Tam, H.Krông Năng, Đắk Lắk) 13 năm tù về tội “giết người”. Nạn nhân trong vụ án là Trần Văn L. (48 tuổi), em ruột của Niu.

Theo cáo trạng, vào ngày 18.9.2021, Niu, anh L. cùng một số người khác tổ chức ăn nhậu tại nhà của Niu. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, Niu nói mình đã say rượu nên bảo mọi người đi về.

Bị cáo Niu tại phiên tòa

hoàng bình

Khi Niu vào phòng ngủ, L. và những người khác vẫn chưa về, ngồi nói chuyện ồn ào ở hiên nhà. Bực tức, Niu lấy một con dao nhọn, đi ra ngoài cửa chính bảo mọi người về.

Thấy Niu trong nhà đi ra, L. đứng dậy thì bị anh trai mình đâm một nhát trúng vào vùng ngực bên phải.

Nạn nhân được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng bị thủng màng phổi, thủng cơ hoành, thủng gan, tổng tỷ lệ thương tật 54%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.