Đắk Lắk: Đi chăn bò, 2 bé gái đuối nước tử vong

18/07/2022 10:32 GMT+7

Không thấy hai bé gái chăn bò về nhà, người thân đi tìm và phát hiện một số đồ dùng của hai cháu trên bờ ao, khi lội xuống nước tìm kiếm thì hai nạn nhân đã đuối nước, tử vong.

Ngày 18.7, ông Cao Thanh Hoài, Chủ tịch UBND xã Cư Kbang (H.Ea Súp, Đắk Lắk), cho biết chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình hai cháu nhỏ vừa bị đuối nước tử vong trên địa bàn.

Theo ông Hoài, vụ đuối nước xảy ra vào chiều 17.7, hai nạn nhân là chị em họ: P.T.Y.N (12 tuổi) và P.T.T.T (11 tuổi, cùng trú thôn 3, xã Cư K’bang). “Gia đình hai cháu thuộc diện hộ nghèo. Ngoài việc thăm hỏi, động viên, xã cũng cử cán bộ túc trực để hỗ trợ hai gia đình lo hậu sự cho nạn nhân được chu toàn”, ông Hoài cho biết.

Người thân chuẩn bị lo hậu sự cho nạn nhân đuối nước

NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Trước đó, chiều 17.7, hai cháu N. và T. cùng nhau đi chăn bò ở bìa rừng, cách nhà khoảng 1 km. Đến tối cùng ngày, người thân không thấy hai bé gái về nhà nên đi tìm. Khi phát hiện một số đồ dùng của hai cháu trên bờ ao gần bìa rừng, người thân lội xuống nước tìm kiếm và vớt được thi thể hai nạn nhân.

Từ đầu năm 2022 đến nay, tại Đắk Lắk đã liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước khiến khoảng 30 cháu nhỏ tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.