Đắk Lắk: Người dân mất hàng trăm tấn cá do lũ trên sông dâng cao

03/12/2020 18:28 GMT+7

Mưa lớn khiến nước lũ trên sông dâng cao, hàng trăm bè cá với tổng trọng lượng hơn 800 tấn cá bị chết và cuốn trôi khiến người dân điêu đứng.

Chiều 3.12, hàng chục chiếc thuyền máy tấp nập ra vào tại hẻm số 3, đường Nơ Trang Gư, TT.Buôn Trấp (H.Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) để chở cá về bán cho các thương lái. Theo người dân, từ chiều hôm qua (2.12) đến nay, nước lũ trên sông Krông Ana bất ngờ dâng cao khiến nhiều bè cá, lồng cá (đa số là cá rô phi và cá diêu hồng) bị vỡ tràn ra ngoài.
Để vớt vát phần nào chi phí, nhiều hộ dân đã dùng thuyền máy đi vớt cá và chạy thuyền về tận nhà để bán rẻ lại cho các thương lái với giá từ 15.000 – 20.000 đồng/kg.

Người dân ở H.Krông Ana vớt cá đi bán giữa lúc lũ dâng lên cao

ẢNH: HOÀNG BÌNH

Một thương lái thu mua cá tại khu vực trên cho hay, bình thường cá rô phi, cá diêu hồng được mua với giá 35.000 – 45.000 đồng/kg. Tuy nhiên, do lũ nên lượng cá quá nhiều, phải mua thấp hơn bình thường để dễ tiêu thụ.
Theo ghi nhận tại TT.Buôn Trấp, ngoài việc nhấn chìm, cuốn trôi hàng trăm bè cá, nước lũ đã tràn lên gây ngập nhiều nhà dân ở đường Nơ Trang Gư. Rất may, khi phát hiện nước sông bắt đầu dâng, người dân với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương đã kịp thời sơ tán người và tài sản để hạn chế tối đa thiệt hại.

Thiệt hại 833 tấn cá

Theo báo cáo sơ bộ của UBND TT.Buôn Trấp, mưa lũ đã khiến 119 lồng cá với trọng lượng khoảng 833 tấn cá của người dân trên địa bàn bị thiệt hại. Trong đó, có 5 lồng bị mất trắng, 114 lồng bị nước dồn ép gây chết từ 50-70% số cá.
Ngoài ra, vào ngày 2.12, ông N.V.L (42 tuổi, trú TT.Buôn Trấp) trong lúc chèo thuyền đi chở cá đã bị nước lũ nhấn chìm, mất tích đến nay chưa tìm thấy.

Nước lũ sông Krông Ana dâng ngập nhà dân ở thị trấn Buôn Trấp

ẢNH: HOÀNG BÌNH

Cũng bị thiệt hại do mưa lũ, những ngày qua có 26 lồng, bè cá của người dân tại lưu vực sông Sêrêpốk, đoạn qua TT.Ea T’Ling, H.Cư Jút (Đắk Nông) bị trôi. Trong đó, có 20 lồng, bè bị trôi hoàn toàn, 6 lồng bị trôi sạch cá.
“Đa số các lồng, bè của bà con đều nuôi cá lăng đuôi đỏ từ 2 - 3 năm qua nên lũ trên sông gây thiệt hại rất lớn về tài sản. Hiện chúng tôi đang lập phương án để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, có hướng hỗ trợ phù hợp đối với bà con”, ông Hồ Sơn, Trưởng phòng NN-PTNT H.Cư Jút, cho biết.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.