Đắk Lắk: Ra tù, mua ma túy đá về bán, hai người lãnh án tử hình

10/11/2021 16:42 GMT+7

Sau khi cùng chấp hành xong hình phạt tù nhiều năm, hai bị cáo từng là bạn tù liên hệ với nhau mua ma túy đá về bán, kết cục lãnh án tử hình.

Ngày 10.11, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên án tử hình hai bị cáo Nguyễn Thành Dương (40 tuổi, trú H.Hạ Hòa, Phú Thọ) và Nguyễn Dương Vũ (29 tuổi, trú TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hai bị cáo Dương và Vũ tại phiên tòa

anh đức

Theo cáo trạng, Dương từng có tiền án 10 năm tù về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; Vũ từng có 2 tiền án tổng cộng 7 năm tù về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

Trong thời gian thụ án tại trại giam Gia Trung (Bộ Công an), Dương và Vũ quen biết nhau. Đầu tháng 3.2021, sau khi cả hai ra tù, Vũ liên lạc Dương hỏi mua 1 kg ma túy đá với giá 220 triệu đồng để về bán lại kiếm lời. Vũ chuyển trước 100 triệu đồng và thỏa thuận trả đủ số tiền còn lại khi Dương mang ma túy vào Đắk Lắk giao cho Vũ.

Nhận tiền cọc, Dương đến Điện Biên mua 1 kg ma túy đá với giá 200 triệu đồng, rồi đón xe khách vào giao cho Vũ. Trưa 30.3, khi Dương vừa xuống xe tại đường tránh tây TP.Buôn Ma Thuột thì bị lực lượng Công an TP.Buôn Ma Thuột phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Sau đó, công an khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ tại P.Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột, thu giữ 7 gói nhựa chứa hơn 248 gram ma túy đá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.