Đắk Lắk: Trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho đồng bào, chiến sĩ vùng biên

09/03/2022 17:03 GMT+7

Đồng bào, chiến sĩ các huyện vùng biên giới của tỉnh Đắk Lắk nhận trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc trong chương trình “Cờ Tổ quốc biên cương”.

Ngày 9.3, tại H.Buôn Đôn (Đắk Lắk), Báo Người Lao ĐộngUBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức chương trình “Cờ Tổ quốc biên cương”, trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho nhân dân hai huyện biên giới Buôn Đôn, Ea Súp và Bộ đội biên phòng Đắk Lắk.

Theo ban tổ chức, chương trình "Cờ Tổ quốc biên cương" là một hợp phần trong chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" do Báo Người Lao Độngkhởi xướng từ tháng 6.2019. Chương trình nhằm góp phần tạo thêm nguồn động lực, niềm tự hào về đất nước, giúp chiến sĩ và đồng bào bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại diện các đơn vị, địa phương nhận cờ từ chương trình "Cờ Tổ quốc biên cương"

ctv

Từ tháng 4.2021, hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" chính thức được thực hiện với sự phối hợp của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và đồng hành của Tập đoàn Cao su Việt Nam. Đến nay, "Cờ Tổ quốc biên cương" trao tặng gần 110.000 cờ cho chiến sĩ, đồng bào sống dọc đường biên giới trên bộ tại 18 tỉnh.

Tại Đắk Lắk, dịp này chương trình trao tặng nhân dân các huyện biên giới Buôn Đôn và Ea Súp 8.000 lá cờ, Bộ đội Biên phòng tỉnh 2.000 lá cờ Tổ quốc.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, tỉnh này có đường biên giới dài 73 km, tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia). Khu vực biên giới có 51 thôn, buôn thuộc 4 xã biên giới với hơn 22.000 nhân khẩu và 25 dân tộc cùng sinh sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.