Đắk Lắk: Triệt phá đường dây số đề giao dịch hơn 40 tỉ đồng ở phố núi

05/07/2022 15:20 GMT+7

Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc tinh vi dưới hình thức ghi số đề trên địa bàn, mỗi ngày ghi đề hơn 200 triệu đồng.

Ngày 5.7, tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đơn vị đã tạm giữ hình sự 12 nghi phạm để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc do liên quan đường dây ghi số đề quy mô lớn, có tổng số tiền giao dịch trên 40 tỉ đồng.

Trước đó, cuối tháng 6, lực lượng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hình sự Công an TP.Buôn Ma Thuột đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang nhiều người đang ghi số đề cho các con bạc tại 6 địa điểm trên địa bàn P.Khánh Xuân và xã Hòa Khánh (TP.Buôn Ma Thuột).

Công an tạm giữ những người liên quan trong đường dây số đề

CÔNG AN CUNG CẤP

Khám xét tại những nơi này, công an thu giữ trên 50 triệu đồng tiền mặt, hơn 20 điện thoại di động, 1 xe ô tô cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động ghi số đề.

Công an đã đưa hơn 20 người về trụ sở để làm việc. Qua đó, xác định Huỳnh Văn Dương (39 tuổi, trú xã Hòa Khánh) và Đào Ngọc Tài (42 tuổi, trú P.Khánh Xuân) cầm đầu đường dây số đề này.

Bước đầu, Công an TP.Buôn Ma Thuột làm rõ đường dây số đề trên hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay, mỗi ngày nhận ghi số đề cho các con bạc trên 200 triệu đồng. Tổng số tiền đường dây giao dịch từ đầu năm đến nay hơn 40 tỉ đồng.

Các nghi phạm liên quan trong đường dây số đề khai nhận trong thời gian hoạt động, hằng ngày không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng tin nhắn điện thoại. Vào cuối ngày, các nghi phạm dựa vào kết quả xổ số của các đài khu vực miền bắc và miền trung để tính thắng thua với các con bạc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.