Đắk Nông: Sụt lún nghiêm trọng trên tuyến đường liên xã, có chỗ mất nửa mặt đường

27/10/2021 16:28 GMT+7

Mưa lớn kéo dài, cùng nền đường yếu khiến một tuyến đường liên xã ở Đắk Nông sụt lún, sạt lở hơn 60 m, sâu 1,5 m; địa phương lập rào chắn tạm bằng lưới thép.

Ngày 27.10, ông Trần Nam Thuần, Chủ tịch UBND H.Đắk Glong (Đắk Nông), cho biết tuyến đường giao thông liên xã Đắk Som - Đắk R'măng, đoạn qua địa phận bon B’Dơng (xã Đắk Som, H.Đắk Glong) vừa xảy ra sụt lún, sạt lở nghiêm trọng.

Đoạn bị sụt lún sâu 1,5 m làm mất nửa mặt đường

CTV

Theo ông Thuần, hiện tượng sụt lún tuyến đường trên xảy ra từ ngày 22.10 và vẫn còn diễn biến phức tạp. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận đoạn đường sụt trượt dài hơn 60 m, trong đó có 30 m sụt lún nghiêm trọng, điểm sụt lún sâu nhất khoảng 1,5 m, chiếm 1/2 mặt đường.

Cũng theo ông Thuần, nguyên nhân ban đầu của hiện tượng trên được xác định là do mưa kéo dài, nền đường yếu. Hiện địa phương đã cho cắm biển cảnh báo ở 2 đầu, lập rào chắn bằng lưới B40 để rào đoạn đường bị hư hại.

Ngoài ra, huyện Đắk Glong cũng bố trí lực lượng tiếp tục theo dõi, thông báo tình hình và hướng dẫn người dân, phương tiện giao thông qua lại bảo đảm an toàn.

Đoạn đường bị sụt trượt, hư hỏng dài hơn 60 m

ctv

Ông Thuần cho biết thêm hiện xe máy, xe ô tô cá nhân, xe tải nhỏ vẫn có thể lưu thông qua được đoạn đường sạt lở, sụt lún trên. Tuy nhiên, địa phương đã cảnh báo từ xa, khuyên bà con hạn chế đi lại nếu không có việc thực sự cấp bách. “Các đơn vị đang tính toán, xác định mức độ thiệt hại để có phương án khắc phục đoạn đường hư hại trong thời gian sớm nhất. Ước tính sơ bộ, chi phí khắc phục cũng mất khoảng gần 3 tỉ đồng”, ông Thuần thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.