Đắk Nông: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng gần 600 tỉ đồng

05/12/2022 11:15 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Nông vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch gần 600 tỉ đồng, lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Ngày 5.12, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, bắt giữ 17 nghi phạm, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Các lực lượng chức năng đang làm việc với nhóm nghi phạm trong đường dây cá độ bóng đá

công an tỉnh đắk nông

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 600 tỉ đồng ở tỉnh Đắk Nông

Cụ thể, ngày 2.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ khác đồng loạt bắt quả tang, bắt giữ 17 nghi phạm trong trường hợp khẩn cấp; khám xét, thu giữ 4 máy tính, điện thoại, ô tô, nhiều thẻ ngân hàng… Bước đầu, Công an tỉnh Đắk Nông xác định số tiền giao dịch liên quan đến đường dây cá độ bóng đá này lên đến gần 600 tỉ đồng.

Nghi phạm cầm đầu và điều hành đường dây cá độ bóng đá này là Huỳnh Kim Trí và Lương Ngọc Thành, đều trú tại tỉnh Đắk Nông. Hai nghi phạm tổ chức, điều hành tài khoản cá độ cấp đại lý và quản lý tài khoản với quy mô rất lớn, số lượng người tham gia ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, xử lý.

Ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Nông trao thưởng cho các đơn vị nghiệp vụ

công an tỉnh đắk nông

Sáng 5.12, ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Nông đã đến Công an tỉnh động viên, chúc mừng, biểu dương đơn vị sau khi triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh; đồng thời trao thưởng 50 triệu đồng cho tập thể công an tỉnh và 30 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh, 40 triệu đồng cho 3 đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Công an tỉnh Đắk Nông.

Hai cán bộ sở ở Đắk Nông điều hành, tham gia đường dây cá độ 600 tỉ đồng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.