Đảm bảo đủ xăng dầu cung ứng dịp tết Nguyên đán

08/12/2022 16:49 GMT+7

Dự báo nhu cầu tiêu dùng xăng dầu trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sẽ tăng nhưng các doanh nghiệp của Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam đảm bảo đủ nguồn cung cho người dân du xuân, chơi tết.

Đó là chia sẻ lạc quan từ ông Trịnh Quang Khanh, Phó chủ tịch Hiệp hội xăng dầu Việt Nam tại hội nghị về công tác chuẩn bị tết và bình ổn thị trường dịp cuối năm 2022 và tết Nguyên đán Quý Mão 2023, do Bộ Công thương tổ chức ngày 8.12, tại Hà Nội.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp có kế hoạch đảm bảo nguồn cung để cung ứng đủ xăng dầu cho thị trường trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Mão 2023

CTV

Theo ông Khanh, đối với nguồn cung trong nước, hiện nay 2 nhà máy lọc dầu Bình Sơn và Nghi Sơn đã hoạt động bình thường. Trong đó, nhà máy lọc dầu Bình Sơn đang vận hành với công suất 112%. Các nhà máy hiện nay đã đảm bảo được cung ứng hàng theo các hợp đồng kinh tế đã ký với các thương nhân đầu mối. Ngoài ra, thời tiết trong thời gian vừa qua hết sức thuận lợi cho các tàu ra vào cảng, vận chuyển xăng dầu được đảm bảo thông suốt.

Đối với nguồn xăng dầu nhập khẩu, ông Khanh khẳng định, các doanh nghiệp hiện nay đang chấp hành nghiêm túc việc nhập khẩu theo lượng phân giao của Bộ Công thương đã giao trong quý 4.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp ở phía nam đã hoàn thành việc kết nối dữ liệu điện tử với hải quan. Đây là điều kiện để tái hoạt động trở lại các kho Trà Nóc, kho Cái Mép góp phần đảo bảo cung ứng đủ nhu cầu xăng dầu cho các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam bộ.

Đối với việc tổ chức bán hàng, đại diện Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho biết, đến nay các doanh nghiệp đăng ký với Sở Công thương các địa phương nghỉ bán hàng đến 11 giờ ngày mùng 1 tết. Sau thời gian này, toàn bộ các cửa hàng sẽ mở cửa hoạt động bình thường. Các doanh nghiệp sẽ thông báo công khai lịch bán hàng đến người tiêu dùng.

"Các cây xăng hiện nay đã không còn tình trạng người dân xếp hàng dài chờ đợi để được mua xăng. Chúng tôi dự báo nhu cầu xăng dầu trong dịp tết sẽ tăng nhưng các doanh nghiệp hiện nay đều đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu cho người dân du xuân, chơi tết”, ông Khanh nói.

Để việc cung ứng xăng đảm bảo thông suốt trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão, không để xảy ra thiếu xăng dầu cục bộ, ông Khanh đề nghị Bộ Công thương tiếp tục kiến nghị các địa phương tạo điều kiện cho xe chở xăng dầu được lưu thông thông suốt 24/24 giờ như trong thời gian vừa qua để các doanh nghiệp đảm bảo cung ứng hàng cho hệ thống bán lẻ.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, bài học trong điều hành thị trường xăng dầu vừa qua là phải dự báo cũng như sẵn sàng được các kịch bản, tình huống có thể xảy ra để chuẩn bị nguồn cung.

Tại hội nghị, ông Diên cũng yêu cầu lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện dự trữ lưu thông theo quy định; thực hiện nghiêm túc tổng nguồn xăng dầu tối thiểu đã được phân giao, nhất là việc nhập khẩu xăng dầu.

“Các các nghiệp phải có kế hoạch bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định phục vụ sản xuất của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân dịp cuối năm và trước, trong, sau tết Nguyên đán, không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh”, ông Diên nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.