Đâm chết em ruột rồi khóa phòng cố thủ, công an phải phá cửa khống chế

16/09/2020 22:01 GMT+7

Sau khi đâm chết em ruột, nghi phạm Lê Khánh Nam khóa cửa cố thủ trong phòng.

Sau khi đâm chết em ruột, nghi phạm Lê Khánh Nam rượt đuổi cha mẹ ra khỏi nhà rồi khóa cửa cố thủ trong phòng hơn 2 giờ đồng hồ. Thuyết phục, vận động bất thành, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) huy động lực lượng nghiệp vụ, phá cửa khống chế nghi phạm.

Nghẹt thở: Phá cửa bắt nghi phạm đâm chết em trai rồi cố thủ trong nhà

Cơ quan chức năng thuyết phục, vận động nghi phạm rời khỏi phòng, nhưng bất thành

Ảnh: Trùng Dương

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 20 phút ngày 16.9, tại số nhà 238/50 Hà Giang (P.Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc) xảy ra vụ án mạng khi anh trai đâm chết em ruột rồi khóa trái cửa cố thủ trong phòng.
Nạn nhân vụ án mạng là anh Lê Nguyên Khải (30 tuổi), còn nghi phạm gây án là Lê Khánh Nam (32 tuổi, anh trai của nạn nhân).
Cũng theo thông tin ban đầu, nghi phạm Lê Khánh Nam có tiền sử bệnh thần kinh và đang uống thuốc điều trị hàng ngày. Còn nạn nhân Lê Nguyên Khải bị tâm thần phân liệt.

Sau hơn 2 giờ đồng thuyết phục bất thành, các lực lượng nghiệp vụ Công an TP.Bảo Lộc phá cửa khống chế nghi phạm Lê Khánh Nam (người che nón lá)

Ảnh: Trùng Dương

Vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, Lê Khánh Nam đuổi cả cha và mẹ mình ra khỏi nhà rồi khóa trái cửa cổng. Sau đó, Nam đã tán hàng chục viên thuốc đổ cho em trai uống rồi đâm nhiều nhát khiến em trai tử vong tại chỗ.
Sau khi đâm chết em trai, Nam khóa cửa cổng rồi vào phòng ngủ khóa trái cửa cố thủ bên trong mặc cho cha, mẹ và hàng xóm la hét, van xin.

Phát hiện thi thể với các vết đâm, bên cạnh có con dao

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 16.9, tại Tổ dân phố 7 (P.Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng), người dân phát hiện người đàn ông tử vong trong nhà riêng nên đã trình báo cơ quan công an.
Nhận được tin báo, Công an TP.Bảo Lộc đã có mặt khoanh vùng bảo vệ và khám nghiệm hiện trường.
Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Duy Long (34 tuổi, ngụ tại địa chỉ trên). Qua khám hiện trường, ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện trên người nạn nhân có vết thương sâu nghi do vật sắc nhọn gây nên,  bên cạnh có con dao.
Hiện, Công an TP.Bảo Lộc vẫn đang bảo vệ hiện trường chờ lực lượng Pháp y Công an Lâm Đồng có mặt để khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.
Nhận được tin báo, Công an P.Lộc Sơn và Công an TP.Bảo Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường kêu gọi, thuyết phục Nam ra ngoài nhưng bất thành.
Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày (16.9), Công an TP.Bảo Lộc phá cửa khống chế Lê Khánh Nam.
Hiện nghi phạm Lê Khánh Nam đã được đưa về trụ sở Công an TP.Bảo Lộc phục vụ công tác điều tra. Lực lượng công an đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng anh trai đâm chết em ruột. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.