Đâm chết tình địch khi bắt quả tang vợ ngoại tình, lãnh 5 năm tù

06/10/2016 14:56 GMT+7

Huệ leo rào, đạp cửa xông vào nhà, bắt quả tang vợ mình và anh N. đang quan hệ tình dục trên giường. Khi hai bên xảy ra xô xát, Huệ dùng dao đâm anh N. nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sáng 6.10, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, bác kháng cáo của bị cáo, tuyên y án 5 năm tù đối với Nguyễn Văn Huệ (52 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) về tội "giết người". Tòa cũng buộc Huệ cấp dưỡng cho 3 con của bị hại, mỗi trường hợp là 650.000 đồng/tháng đến khi các cháu trưởng thành.
Hội đồng xét xử nhận định cấp sơ thẩm đã áp dụng toàn bộ tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, mức án là phù hợp, nên tuyên y án sơ thẩm.
Theo bản án sơ thẩm, trưa 19.9.2015, nghi ngờ vợ ngoại tình, Huệ bí mật theo dõi vợ. Sau đó, Huệ phát hiện vợ đến nhà anh L.T.N. Anh L.T.N mở cửa đón vợ của Huệ vào và khóa cửa lại. Huệ đến một cửa hàng tạp hóa mua 1 con dao, quay lại nhà anh N.
Huệ leo rào, đạp cửa xông vào nhà, bắt quả tang vợ mình và anh N. đang quan hệ tình dục trên giường. Khi hai bên xảy ra xô xát, Huệ dùng dao đâm anh N. nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.