Đan Mạch công bố những hình ảnh đầu tiên về đường ống Nord Stream bị hư hại

Văn Khoa
Văn Khoa
18/10/2022 16:28 GMT+7

Cảnh sát Đan Mạch hôm nay 18.10 cho hay một cuộc điều tra sơ bộ về thiệt hại của hai đường ống Nord Stream ở khu vực thuộc nước này cho thấy vụ rò rỉ khí là do những “vụ nổ mạnh” gây ra, theo trang RTÉ.ie .

Những hình ảnh được chụp dưới nước được công bố hôm nay cho thấy ít nhất 50 m của đường ống Nord Stream 1 bị phá hủy hoặc bị chôn vùi dưới đáy biển theo sau vụ nổ bị nghi là do hành động phá hoại.

Một số đoạn video do báo Expressen xuất bản cho thấy một vết nứt lớn và phần kim loại bị cong ở đường ống Nord Stream 1. “Chỉ có lực cực mạnh mới có thể làm cong phần kim loại dày như chúng ta đang xem”, ông Trond Larsen, vận hành một thiết bị lặn tự hành và làm việc với công ty Blueye Robotics của Na Uy, cho Expressen hay.

Hình ảnh dưới nước cho thấy thiệt hại đối với đường ống Nord Stream

Chụp màn hình RTÉ.ie

Ông Larsen, điều khiển thiết bị lặn mà đã quay các video nói trên, còn nói rằng mọi người có thể thấy “tác động rất lớn dưới đáy biển xung quanh đường ống".

Hai đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và 2 bị hư hỏng do các vụ nổ dưới biển Baltic vào cuối tháng 9, gây ra 4 vụ rò rỉ. Trong đó có 2 vụ xảy ra trong vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch và 2 vụ xảy ra ở vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển.

Giới chức Thụy Điển hôm 6.10 thông báo rằng họ đã tiến hành một cuộc kiểm tra dưới nước tại vị trí đường ống rò rỉ và đã thu thập bằng chứng. Họ nói rằng cuộc kiểm tra củng cố nghi ngờ về hành động phá hoại.

Leo thang nghiêm trọng nếu Nga thực sự tấn công Nord Stream

Hai đường ống này dẫn khí đốt từ Nga với Đức, và đã trở thành trung tâm của các căng thẳng địa chính trị khi Moscow cắt giảm nguồn cung khí đốt cho châu Âu trong động thái bị nghi là nhằm đáp trả các lệnh cấm vận của phương Tây vì chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.