Dân Mỹ lại "lên ruột" vì bão

10/09/2005 21:19 GMT+7

Trong khi người dân Mỹ vẫn còn đang vật lộn với những thiệt hại to lớn mà bão Katrina để lại thì một cơn bão khá mạnh khác đã hình thành ngoài khơi và có khả năng sẽ quét qua khu vực duyên hải Đại Tây Dương nước này.

Cơn bão mới này có tên Ophelia đã dần mạnh lên với sức gió 120 km/h đêm 9.9. Nó đang di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng gần 15 km và tiếp tục hướng di chuyển này trong ngày 10.9. Theo dự báo thì Ophelia là cơn bão rất khó đoán. Nó có thể đổ ra biển nhưng cũng có thể tiến vào bất cứ nơi nào từ phía Bắc bang Florida đến bang Bắc Carolina. Một quan chức khí tượng thủy văn tại Trung tâm bão nhiệt đới quốc gia cho biết nhiều khả năng bão sẽ quay lại hướng Tây và tiến đến vùng duyên hải Đông Nam nước Mỹ. Cư dân tại những khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi Ophelia được khuyến cáo nên theo dõi sát sao hướng đi của bão trong vài ngày tới. Thực tế thì nhiều người đang trong tư thế đón bão và công tác phòng chống cũng diễn ra khẩn trương, bởi dù còn ở ngoài khơi nhưng Ophelia đã tạo ra những cơn sóng lớn không ngừng đổ vào các bãi biển kèm theo gió mạnh. Trong năm nay, Florida đã hứng chịu 2 cơn bão nhiệt đới nhưng nếu tính trong vòng 13 tháng qua thì con số này đã lên đến 6. Mùa bão Đại Tây Dương bắt đầu từ đầu tháng 6 và kết thúc vào cuối tháng 11, mà đỉnh điểm là cuối tháng 8 đến giữa tháng 9.

Liên quan đến bão Katrina, M.Brown, người đứng đầu Cơ quan điều hành tình trạng khẩn cấp liên bang (FEMA), đã bị buộc thôi phụ trách chiến dịch cứu hộ sau bão Katrina. Bộ trưởng An ninh Nội địa M.Chertoff đã bổ nhiệm Phó đô đốc Tuần duyên T.Allen thay ông này. Trước đó, Brown đã bị chỉ trích nặng nề bởi phản ứng thiếu trách nhiệm trong thiên tai vừa qua. Cùng ngày, 100 lính Vệ binh quốc gia thuộc bang Louisiana đã trở về từ Iraq để tham gia vào chiến dịch cứu hộ. Họ thuộc lực lượng suốt năm qua đã tuần tra gần sân bay Baghdad, một trong những khu vực nguy hiểm nhất tại Iraq và đã có 35 người thiệt mạng. Trong số 3 ngàn binh sĩ của đơn vị đang phục vụ tại đất nước vùng Vịnh này, 400-500 người mất nhà cửa hoặc gia đình phải di tản do hậu quả của bão Katrina.

Theo ước tính của một công ty hàng đầu chuyên đánh giá các mối nguy hại thì thiệt hại kinh tế do bão Katrina gây ra đối với nước Mỹ ít nhất là 125 tỉ USD (một nửa là do lũ lụt), trong đó chỉ riêng tổn thất về cơ sở hạ tầng của New Orleans là hơn 10 tỉ USD, và các công ty bảo hiểm sẽ phải chi ra đến 60 tỉ USD tiền bồi thường - cao hơn nhiều so với kỷ lục trước đây do bão Andrew lập năm 1992 với 21 tỉ USD. Trong khi đó, các cuộc tìm kiếm ban đầu tại New Orleans cho thấy số người chết có thể không cao như dự báo ban đầu - 10 ngàn người theo như Thị trưởng R.Nagin hồi đầu tuần. Con số thiệt mạng chính thức tại thành phố này hôm 9.9 là 118 người nhưng cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục ở từng nhà. (AP, CNN)

Xuân Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.