Dàn sao điền kinh Việt Nam được sử dụng thiết bị tối tân của thế giới

25/04/2022 19:20 GMT+7

Dụng cụ thi đấu, trang thiết bị điện tử nhập từ châu Âu sẽ góp phần giúp cho môn điền kinh tại SEA Games 31 được tổ chức thành công. Dàn sao điền kinh Việt Nam lần đầu tiên được sử dụng thiết bị của AGLE (Áo).

AGLE là 1 trong 5 hãng thiết bị phục vụ môn điền kinh lớn nhất thế giới, được Liên đoàn Điền kinh thế giới cấp phép sử dụng và đưa vào những giải đấu tầm cỡ, trong đó có SEA Games 31. Sau vài tháng bị “đóng băng” do khâu vận chuyển bị ảnh hưởng bởi Covid-19, toàn bộ hệ thống điện tử của hãng này đã được nhập vào Việt Nam và đang được lắp đặt tại sân Mỹ Đình. Chuyên gia kỹ thuật của AGLE cũng đã tiến hành chuyển giao công nghệ cho phía Việt Nam, qua khóa đào tạo dành cho các trọng tài điện tử môn điền kinh.

Hệ thống điện tử được vận hành thử chiều ngày 25.4 tại sân Mỹ Đình

HOÀNG QUÂN

Các VĐV thi đấu giải tiền SEA Games 31

HOÀNG QUÂN

Đội ngũ cầm cân nẩy mực môn điền kinh tại SEA Games 31 sẽ có 150 trọng tài - giám sát người Việt Nam, 30 trọng tài - giám sát người nước ngoài. Ngoài ra còn có 30 trọng tài điện tử người Việt Nam

HOÀNG QUÂN

Ngày 25.4, giải tiền SEA Games 31 đã được tiến hành và máy móc hiện đại đã được vận hành để qua đó các chuyên gia điền kinh châu Á thẩm định chất lượng hệ thống điện tử cũng như công tác tổ chức của chủ nhà Việt Nam.

Theo đánh giá của chuyên gia nước ngoài, trong ngày đầu tiên của giải tiền SEA Games 31 (giải diễn ra đến hết ngày 27.4), máy móc “chạy ngon”, chưa có trục trặc gì và hy vọng sẽ thuận lợi ở đại hội. Một số tuyển thủ đã thi đấu giải tiền SEA Games 31 nhưng vì muốn đạt điểm rơi phong độ vào đúng thời điểm diễn ra đại hội nên cũng không ai dám bung hết sức.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam chiếm số lượng đông nhất đoàn thể thao nước chủ nhà tại SEA Games 31 với 67 VĐV, phấn đấu giành từ 15 - 17 huy chương vàng, đứng đầu khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.