Đảng cầm quyền Thái Lan bị giải thể

03/12/2008 00:31 GMT+7

* PAD tuyên bố chấm dứt biểu tình * Chính thức hoãn Hội nghị ASEAN Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm qua đã ra phán quyết giải thể đảng Sức mạnh Nhân dân (PPP) cầm quyền cùng 2 đảng khác trong liên minh.

Tuyên án nhanh

Sau chưa đầy 1 năm cầm quyền, chính đảng thân cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra PPP đành phải từ giã vị trí lãnh đạo. Phán quyết giải thể PPP theo sau việc cựu Chủ tịch Quốc hội Yongyuth Tiyapairat bị Tòa án tối cao kết tội gian lận bầu cử trong cuộc tổng tuyển cử ngày 23.12.2007.

Ông Yongyuth bị cấm hoạt động chính trị 5 năm. Cũng bởi vì ông là thành viên ban lãnh đạo PPP nên khi ấy vụ việc được đệ trình tiếp lên Tòa án Hiến pháp để xem xét vai trò của ban lãnh đạo đảng PPP với việc ông Yongyuth gian lận. Hai đảng trung bình trong liên minh cầm quyền là Chart Thai và Matchima Thipataya cũng bị tuyên giải thể vì gian lận bầu cử.

Cùng với bản án này, thành viên ban lãnh đạo 3 đảng trên, trong đó có Thủ tướng Somchai Wongsawat, bị tước các quyền về bầu cử và nắm giữ các chức vụ chính trị trong vòng 5 năm. Theo đó, ông Somchai bị buộc phải rời khỏi cương vị thủ tướng của mình.

Các thành viên trong nội các của ông nằm trong ban lãnh đạo 3 đảng trên cũng bị buộc rời khỏi cương vị và ghế hạ nghị sĩ. Ông Somchai tỏ ra bình tĩnh và tuyên bố chấp nhận phán quyết của tòa án. Ông cùng nội các của mình đang họp phiên hằng tuần tại Chiang Mai khi tòa tuyên án. Chính phủ Thái hôm qua cũng đã tuyên bố hoãn Hội nghị cấp cao ASEAN sang tháng 3 năm sau.
Phó thủ tướng Chavarat Charnveerakul hôm qua đã được bổ nhiệm làm thủ tướng tạm quyền.

 
Một người biểu tình phản ứng sau khi nghe phán quyết -Ảnh: Việt Phương

Ông Chavarat còn phải đợi sự phê chuẩn của Quốc vương Thái Lan trước khi triệu tập một phiên họp quốc hội đặc biệt để chọn ra thủ tướng mới. Trong vòng 30 ngày kể từ khi có phiên họp đặc biệt này, một thủ tướng mới phải được bầu ra. Sau đó, các chức vụ khác trong nội các mới được bổ nhiệm. Trong 36 thành viên nội các dưới quyền cựu Thủ tướng Somchai, có 22 người không bị ảnh hưởng bởi phán quyết hôm qua và có thể tiếp tục nắm giữ cương vị trong chính phủ lâm thời.

Phản ứng

Sáng qua, sau khi mở phiên điều trần cuối cùng của vụ 3 đảng kể trên gian lận bầu cử, Tòa án Hiến pháp tuyên án ngay trong buổi trưa, một việc mà lực lượng ủng hộ chính phủ, Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD), nói là hành động vội vàng hay “cuộc đảo chính thầm lặng” qua con đường pháp lý. Từ sáng sớm, hàng trăm người mặc áo đỏ thuộc UDD đã đến vây Tòa án Hiến pháp, không cho các thẩm phán vào trụ sở tòa. Phiên tòa đành phải dời sang Tòa án Hành chính.

Tuy nhiên, sau khi các thẩm phán vào được trụ sở, hơn 1.000 người của UDD tiếp tục kéo đến đây bao vây nơi này. Sau khi tòa tuyên án, đám đông tỏ ra vô cùng tức giận trong khi quân đội và cảnh sát được điều động để đảm bảo an ninh. Những người biểu tình quá khích thậm chí còn phá hủy đường điện cao thế trước trụ sở Tòa án Hành chính, khiến nơi này bị mất điện một phần.

Chị Pakawan Hirunwong, một người biểu tình mặc áo đỏ, nói: “Tôi không thấy dân chủ ở đâu cả. Những thẩm phán của phiên tòa này không thích ông Thaksin. Lúc trước thì Thai Rak Thai bị giải tán, giờ lại đến PPP”. Tuy nhiên, ông Chaturon Chaisaeng, cựu Chủ tịch Thai Rak Thai thì lại cho rằng, vấn đề nằm ở bản Hiến pháp. Ông Chaturon nói với phóng viên Báo Thanh Niên: “Phán quyết hôm nay và cả những vị thẩm phán đều không có vấn đề gì. Vấn đề là họ cũng chỉ dựa trên bản Hiến pháp hiện tại để tuyên án mà thôi. Và đó là một bản Hiến pháp phi dân chủ”.

Trong năm qua, PPP đã ra sức chạy đua với thời gian để sửa bản Hiến pháp 2007 do lực lượng đảo chính hậu thuẫn. Tuy nhiên, với các cuộc biểu tình rầm rộ của Liên minh Dân chủ Nhân dân (PAD) và sự phản đối của phe đối lập, nỗ lực này bất thành. Nỗ lực này bao gồm việc sửa các điều khoản trong Hiến pháp quy định về gian lận bầu cử và hợp thức hóa các cơ quan do lực lượng đảo chính lập nên. Bà nội trợ 51 tuổi Ja Jatujak cũng có mặt trong buổi biểu tình hôm qua trước tòa thì than phiền: “Có ai giúp tôi được bây giờ. Nước Thái đang đi xuống. PAD thì đang chiếm sân bay”.

Phán quyết giải thể PPP được cho là sẽ làm nóng thêm tình hình khi UDD sẽ không vì thế mà ngồi yên. Các cuộc biểu tình có thể sẽ tiếp tục kéo dài trong khi lo ngại về bạo lực vẫn hiện hữu. Một đảng có tên Puea Thai (Vì nước Thái) cũng sẽ thay thế PPP, làm nơi trú ngụ cho những cựu thành viên PPP không bị cấm hoạt động chính trị.

PAD rời Suvarnabhumi

Những người biểu tình thuộc PAD đã nhảy lên vui sướng khi biết tin PPP bị giải thể và ông Somchai bị buộc rời khỏi chức vụ. Các lãnh đạo của PAD chiều qua đã họp báo tuyên bố rằng sẽ chấm dứt mọi hoạt động biểu tình sau 6 tháng kéo dài dai dẳng. Họ cũng nói sẽ rút lực lượng khỏi hai sân bay Suvarnabhumi  và Don Muang, nơi họ chiếm giữ từ 1 tuần qua, gây thiệt hại không thể tính được cho Thái Lan. Việc rút lui này sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng nay 3.12.

Suvarnabhumi sẽ sớm hoạt động trở lại sau khi các chuyên viên kỹ thuật thẩm định các hoạt động và máy móc tại đây. Trước mắt, sảnh sân bay cần được dọn dẹp sạch sẽ cùng việc thu gom hàng tấn rác trong khu vực này.

Vào lúc 9 giờ sáng qua, các chuyến bay chở hàng đã hoạt động trở lại ở sân bay Suvarnabhumi. Cụm cảng hàng không Thái Lan cũng đang cố gắng để mở cửa sân bay trở lại cho các chuyến chở khách vào ngày 15.12.

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.