Đảng Cộng sản Trung Quốc có đại hội quan trọng trong tháng 10

31/08/2022 08:01 GMT+7

Reuters dẫn nguồn Tân Hoa Xã đưa tin phiên họp toàn thể lần thứ 7 của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ được triệu tập vào ngày 9.10 sắp tới tại Bắc Kinh.

Sau đó, Bộ Chính trị sẽ đề xuất tại kỳ họp về việc tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 20 vào ngày 16.10. Đây sẽ là bước chuẩn bị cho một sự thay đổi quan trọng bộ máy lãnh đạo Trung Quốc 5 năm một lần.

Đại hội Đảng Cộng sản lần 20 được nhấn mạnh là sự kiện có ý nghĩa lớn, được triệu tập vào thời khắc quan trọng. Trung Quốc không nói rõ đại hội sẽ kéo dài trong bao lâu nhưng mỗi kỳ đại hội tại nước này thường diễn ra trong một tuần.

Chủ tịch Tập Cận Bình trong Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2017

aP

Trong sự kiện này, khoảng 2.300 đại biểu sẽ tụ họp tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh để tổng kết thành tựu trong 5 năm vừa qua và chọn ra thế hệ lãnh đạo trong 5 năm kế tiếp. Kỳ đại hội gần nhất vào năm 2017 và năm 2007 cũng được tổ chức vào tháng 10.

Theo giới quan sát, Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ có được nhiệm kỳ lãnh đạo thứ ba tại kỳ đại hội này, giúp ông trở thành lãnh đạo đầu tiên làm được điều này từ thời nhà lãnh đạo Mao Trạch Đông.

Kỳ đại hội sẽ diễn ra trước các hội nghị thượng đỉnh quốc tế quan trọng, gồm hội nghị G20 tại Bali (Indonesia) từ 15-16.11 và Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Thái Lan ngay tiếp sau đó. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã thông báo Chủ tịch Tập sẽ đến Bali dự hội nghị G20.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.