Đáng khen cho tuyển nữ Việt Nam

22/01/2022 07:40 GMT+7

Thua Hàn Quốc 0-3 trong trận ra quân Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022, nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn xứng đáng được khen ngợi.

Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Á 2022 là giải đấu gian nan với tuyển nữ Việt Nam. Gần như cả đội nhiễm Covid-19 trước giải khiến có lúc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tính đến phương án rút khỏi giải. Thế nhưng may mắn vào giờ chót tuyển VN vẫn có được 17 cầu thủ âm tính để ra sân đá với Hàn Quốc.

Huỳnh Như (trái) cùng tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu lăn xả trước Hàn Quốc

AFC

Xem các học trò của HLV Mai Đức Chung nỗ lực lăn xả mới thấy được tinh thần vì màu cờ sắc áo của các cô gái. Cho dù vừa khỏi bệnh nhưng Chương Thị Kiều, Kim Thanh, Phương Thảo, Thu Thương, Trần Thị Thu, Phạm Hải Yến, Thanh Nhã, Mỹ Anh… đều thi đấu kiên cường.

Highlights Hàn Quốc 3-0 Việt Nam: Trận đấu quá xuất sắc của thủ môn Kim Thanh

Philippines gây sốc

Tuyển nữ Philiipines đã gây bất ngờ lớn ở bảng B VCK Asian Cup 2022 khi quật ngã đội bóng từng 7 lần thắng mình dễ dàng trước đây là Thái Lan, với tỷ số 1-0. Chiến thắng tuy may mắn do thủ môn Thái Lan Waraporn Boosing bắt bóng lụp chụp để đi luôn vào lưới sau cú sút bình thường của Mc Daniel, nhưng đó là kết quả xứng đáng, cho thấy sự tiến bộ trong lối chơi của các cô gái Philippines. Dưới bàn tay cựu HLV đội Úc Alen Stajcic, sự khỏe khoắn, mạnh mẽ và chỉn chu, gắn kết đã giúp Philippines tạo nên sự tươi mới trước một đội Thái có phần cũ kỹ. Dù thua trận này, Thái Lan vẫn còn hy vọng đi tiếp nếu thắng Indonesia, đội đã thua đậm Úc 0-18.

T.K

Hàn Quốc đã có 2 bàn thắng sớm với pha lập công của Ji So-Yun - cầu thủ ghi bàn hàng đầu của CLB Chelsea và pha phản lưới nhà của Phương Thảo, nhưng tuyển Việt Nam không hề nao núng. Chương Thị Kiều xuất sắc chỉ huy hàng thủ 5 người để hóa giải các pha tấn công của đối thủ vượt trội hơn mình về mọi mặt. Trong khung thành, thủ môn Kim Thanh không có thể lực tốt nhưng chơi rất hay với các pha cản phá thành công trong thế đối mặt.

Các tuyển thủ nữ Việt Nam chỉ mất tập trung trong 10 phút đầu sau đó chơi hay

VFF

Thậm chí ở hiệp 2 tuyển Việt Nam còn mạnh dạn đẩy cao đội hình để tìm bàn thắng. Những cơ hội là không nhiều, nhưng sự dũng cảm trong các pha lên bóng của tuyển Việt Nam cho thấy các cô gái không dễ buông xuôi. Dù sau đó phải nhận thêm bàn thua từ chấm 11m sau tình huống ngã để bóng chạm tay của Chương Thị Kiều, nhưng những gì các cô gái Việt Nam thể hiện trong trận này là rất đáng khen.

Tuyển nữ Việt Nam chỉ có 17 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu

VFF

Chính ý chí, niềm tin đã giữ được đôi chân của các tuyển thủ nữ một cách mạnh mẽ đến giờ chót. Chỉ cần điều chỉnh và hoàn thiện dần qua từng trận thì thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn đầy hy vọng cho cuộc quyết đấu một mất một còn với Myanmar vào ngày 27.1 để tranh suất vào tứ kết.

Highlights Nhật Bản 5-0 Myanmar: 'Nữ samurai xanh' vượt trội đẳng cấp
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.