Đằng sau sự im lặng của Trung Quốc về bà Clinton

19/04/2015 18:25 GMT+7

(TNO) Trung Quốc đã thay đổi thái độ trong cách tiếp cận với những thông tin về ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ Hillary Clinton và sẵn sàng đón nhận chính sách cứng rắn từ Washingon, The Diplomat phân tích.

(TNO) Trung Quốc đã thay đổi thái độ trong cách tiếp cận với những thông tin về ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ Hillary Clinton và sẵn sàng đón nhận chính sách cứng rắn từ Washingon, The Diplomat phân tích.

Trong tuần qua chính trường thế giới đặt sự chú ý lớn vào tuyên bố tranh cử tổng thống của bà Hillary Clinton. Trong khi đó, Trung Quốc có vẻ không thực sự quan tâm điều này cho lắm nếu xét các diễn biến trên mặt báo. Đằng sau mối quan hệ giữa Bắc Kinh và bà Clinton ẩn chứa nhiều chi tiết thú vị, theo bài viết của The Diplomat ngày 18.4.
Lấy im lặng đòi im lặng
Theo đánh giá của The Diplomat, phía Trung Quốc đã bày tỏ thái độ "thờ ơ" với việc bà Hillary Clinton tuyên bố tranh cử. Đây là một động thái tương đối khó hiểu, vì bà Clinton không phải nhân vật xa lạ với truyền thông Bắc Kinh.
Bà Hillary Clinton có mối quan hệ căng thẳng với Trung Quốc - Ảnh: Reuters
Trước ngày tranh cử ít lâu, bà Hillary nói rằng việc giam giữ 5 cô gái giăng biểu ngữ phản đối xâm hại tình dục vào dịp 8.3 là hành động "không thể chấp nhận", theo Reuters ngày 7.4.
Đáp lại, phía Trung Quốc khẳng định bà Hillary phải tôn trọng quyền tư pháp của Trung Quốc. Câu chuyện lên tới cấp độ Bộ Ngoại giao phải lên tiếng.

"Trung Quốc là một nước pháp quyền. Phòng ban có liên quan sẽ xử lý các trường hợp có liên quan theo quy định của pháp luật. Chúng tôi hy vọng rằng những nhân vật của công chúng ở các quốc gia khác có thể tôn trọng chủ quyền và độc lập tư pháp của Trung Quốc", Reuters ngày 7.4 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh.

Rất có thể việc Trung Quốc im lặng trước cuộc bầu cử Mỹ, tránh nói về bà Hillary cũng là thông điệp của Bắc Kinh gửi đến xứ cờ hoa: không can thiệp vấn đề nội bộ của nhau.
The Diplomat dẫn lại lời phát biểu của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng cuộc bầu cử Mỹ 2016 là "vấn đề nội bộ", ngụ ý Trung Quốc không dính dáng lợi ích cụ thể nào trong đó.
Sẵn sàng đối đầu
Mối quan tâm của người Trung Quốc về một ứng viên tổng thống Mỹ như bà Hillary Clinton được chú ý vì đằng sau nó là một câu chuyện dài.
The Diplomat nhận xét rằng "có hai bà Clinton" trong suy nghĩ của người Trung Quốc, ngụ ý hai cách nhìn hoàn toàn khác nhau của Bắc Kinh với cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ.
Bà Hillary bắt tay Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Đới Bình Quốc - Ảnh: Reuters
Trong giai đoạn những năm 1990 ở thời cựu Tổng thống Bill Clinton, bà Hillary Clinton gây ấn tượng mạnh với người Trung Quốc bằng sự thông minh, sắc sảo. Quyển sách mang tên Living History kể về thời trẻ của bà Clinton đã thành cuốn sách bán chạy nhất Trung Quốc thời điểm ấy, The Diplomat viết.
Tuy nhiên mọi thứ thay đổi trong thời kỳ bà Hillary làm Ngoại trưởng của chính quyền Tổng thống Barack Obama.
Cùng ông Obama, bà Hillary được mô tả "có chính sách đối ngoại lắm lời, thô lỗ" và "thường xuyên gắt gỏng" với Trung Quốc.
Bà luôn là một trong những người đầu tiên nhắm đến các vấn đề thương mại, nhân quyền, tranh chấp lãnh thổ cho đến vị trí của Bắc Kinh tại Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.
Vụ va chạm lớn vài năm qua là lần bà Hillary dẫn đầu cuộc đàm phán căng thẳng với Bắc Kinh về số phận của nhà hoạt động nhân quyền Trần Quang Thành (Chen Guangcheng) vào năm 2012, Reuters cho biết.
Với mối quan hệ không tốt như vậy, The Diplomat cho rằng sự thờ ơ của Trung Quốc đối với bà Clinton lần này chứng tỏ Bắc Kinh đang sẵn sàng ứng phó một chính sách ngoại giao cứng rắn không khác gì thời ông Obama vài năm nay.
Mặc dù vậy, Bắc Kinh cũng tỏ ra tự tin và lạc quan. The Diplomat nhắc lại bài viết mới đây của Global Times (Trung Quốc), trong đó trích dẫn ý kiến của một Giáo sư nghiên cứu quốc tế tại Đại học Ngoại giao Trung Quốc nói rằng quan hệ hai nước vẫn sẽ tiếp tục là cuộc hợp tác vì lợi ích. Đơn giản, chính người Mỹ hoặc có thể là bà Clinton sẽ phải đối mặt với những vấn đề lớn xung quanh việc cạnh tranh tầm ảnh hưởng với Trung Quốc tại các khu vực khác nhau, The Diplomat viết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.