Đánh bại tài năng cờ vua Mỹ, Quang Liêm vào bán kết Generation Cup

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
23/09/2022 06:38 GMT+7

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm (elo 2.791) khiến tài năng 19 tuổi cờ vua Mỹ Hans Moke Niemann (elo 2.620) thua tâm phục khẩu phục ở tứ kết Generation Cup cờ vua kết thúc rạng sáng nay (23.9).

Niemann đang là cái tên gây chú ý trong làng cờ vua thế giới trong thời gian qua bởi những sự cố liên tiếp liên quan đến đương kim số 1 thế giới-vua cờ Carlsen. Sau ván thua trước Niemann ở vòng 3 Sinquefield Cup 2022 hồi đầu tháng này, Carlsen chủ động rút lui khỏi giải. Tái đấu Niemann ở vòng loại Generation Cup, vua cờ Carlsen chủ động buông cờ sau khi thực hiện nước đi đầu tiên của mình. Những động thái liên tiếp của kỳ thủ số 1 thế giới được nhiều chuyên gia cho rằng nhằm phản ứng với việc Niemann chơi gian lận dù không có bằng chứng nào được đưa ra. Không ít người chờ xem nếu gặp lại Niemann ở chung kết Generation Cup, Carlsen có lần nữa bỏ cuộc hay không nhưng Lê Quang Liêm không để điều này xảy ra khi đánh bại kỳ thủ Mỹ ở tứ kết.

Lê Quang Liêm (phải) đánh bại Niemann ở tứ kết Generation Cup

GCT

Thể thức vòng tứ kết thay đổi so với vòng loại khi trận đấu diễn ra 4 ván cờ nhanh, nếu chưa phân định thắng thua sẽ đấu tiếp tie-break cờ chớp. Ở vòng loại, Lê Quang Liêm từng thắng Niemann còn kịch bản ở tứ kết giống hệt như lần kỳ thủ số 1 Việt Nam vượt qua đối thủ này ở ván cuối FTX Crypto Cup hồi đầu tháng.

Theo đó, Lê Quang Liêm chơi bùng nổ ở ván 1, dù cầm quân đen (đi sau) nhưng triển khai thế cờ tấn công chủ động và giành chiến thắng sau 41 nước đấu trí với Niemann. Đến ván 2, kỳ thủ Mỹ chơi khởi sắc, cầm quân đen thắng lại Lê Quang Liêm sau 53 nước, cân bằng điểm số 1-1. Sau 45 nước, Lê Quang Liêm cùng Niemann bất phân thắng bại ở ván 3. Ở ván 4, kỳ thủ số 1 Việt Nam tạo được thế cờ áp đảo ở tàn cuộc, buộc Niemann phải chấp nhận thất bại sau 44 nước đi.

Lê Quang Liêm (trái) cùng Niemann ở cuộc chạm trán tứ kết Generation Cup 2022

GCT

Thắng lợi chung cuộc với điểm số 2,5-1,5 trước Niemann đưa Lê Quang Liêm vào bán kết. Đối thủ của HLV trưởng tuyển cờ vua trường Đại học Webster (Mỹ) ở bán kết là kỳ thủ người Ấn Độ Arjun Erigaisi (elo 2.740). Arjun Erigaisi năm nay 19 tuổi và là đương kim vô địch cờ vua Ấn Độ. Ở tứ kết, kỳ thủ này vượt qua tài năng 15 tuổi Christopher Woojin Yoo (Mỹ) bằng loạt tie-break cờ chớp sau khi hòa 2-2 ở 4 ván cờ nhanh. Ở nhánh đấu còn lại, vua cờ Carlsen (Na Uy) vào bán kết gặp Vincent Keymer (Đức).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.